Túng tiền trả nợ, thuê ô tô mang cầm cố

Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Võ Thanh Bảo (SN 200, thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 16/12, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Thanh Bảo (SN 2001, trú tại tổ 5, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, do túng tiền trả nợ nên Bảo nghĩ đến việc thuê ô tô tự lái mang cầm cố lấy tiền. Ngày 24/11, Bảo nhờ bạn chở đến nhà anh Lê Thanh Thủy (SN 1999, trú tổ 7, phường Thủy Châu) để thuê xe ô tô BKS: 75A-091.43 với giá 2,4 triệu đồng trong 3 ngày.

Công an thị xã Hương Thủy đọc lệnh bắt giữ Võ Thanh Bảo.

Công an thị xã Hương Thủy đọc lệnh bắt giữ Võ Thanh Bảo.

Sau đó, Bảo chạy xe ô tô này lên TP Huế, ghé vào 3 tiệm cầm đồ để cầm ô tô nhưng không cầm được vì thiếu giấy tờ.

Tiếp đó, Bảo điều khiển ô tô đến tiệm cầm đồ AC số 196A Phan Bội Châu, TP Huế và được chủ tiệm đồng ý cầm ô tô với giá 80 triệu đồng, tiền lãi 8 triệu đồng. Nhân viên tiệm cầm đồ chuyển cho Bảo 42 triệu đồng tiền mặt, 30 triệu đồng còn lại được chuyển vào tài khoản của Bảo.

Sau khi cầm ô tô lấy số tiền trên, Bảo dùng 70 triệu đồng để trả nợ cho người quen, còn 2 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo từ anh Thủy, Công an thị xã Hương Thủy đã vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của Bảo và tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Tác giả: Anh Khoa

Theo Công an Nhân dân

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/tung-tien-tra-no-thue-o-to-mang-cam-co-305216.htm