Tung tin 'ăn trứng gà kháng được mọi bệnh tật' giữa dịch cúm nCoV, cô gái 9X bị phạt 10 triệu đồng

Người phụ nữ tung tin lên mạng nói rằng, 'ăn trứng gà kháng được mọi bệnh tật' giữa dịch cúm nCoV đã bị cơ quan Công an ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Thông tin tới chúng tôi vào chiều 11-2, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho hay, cơ quan này đã xác định được danh tính và nơi ở của người phụ nữ mới đây tung tin đồn lên mạng nói rằng, "ăn trứng gà kháng được mọi bệnh tật" khi dịch cúm nCoV đang diễn biến phức tạp.

Lường Thị Lả là người đã tung tin đồn lên mạng xã hội nói rằng ăn trứng gà có thể kháng được mọi bệnh tật.

Lường Thị Lả là người đã tung tin đồn lên mạng xã hội nói rằng ăn trứng gà có thể kháng được mọi bệnh tật.

Theo đó, Lường Thị Lả (SN 1995, quê ở Điện Biên Đông và hiện đang trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) là người đã tung tin đồn thất thiệt. Người này đã dùng tài khoản facebook "Sương Đêm" đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Cả nhà ơi mẹ em vừa gọi điện bảo trên quê em có một bà chị đẻ con ra đứa bé đã biết nói, đứa bé có nói là nếu thế giới này, nhà nào không luộc trứng ăn thì sẽ chết hết, mỗi người ăn một quả trứng luộc sẽ thoát kiếp nạn này! Không phải em mê tín đâu ạ! Cả nhà cứ luộc thử đi ạ! Biết đâu thoát được kiếp nạn này!".

Sau khi xuất hiện những thông tin này, nhiều người dùng mạng xã hội đã có bình luận rồi chia sẻ cho những người khác khiến dư luận thêm hoang mang khi dịch Cúm do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp. Tin đồn này còn khiến cho tình trạng người dân ở địa phương này đổ xô đi mua trứng gà trên địa bàn huyện khiến giá trứng bị ảnh hưởng.

Ông Tuấn Anh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Điện Biên Đông đã cử cán bộ trực tiếp về Vĩnh Phúc làm việc với người này. Khai nhận với cơ quan chức năng, chị Lả cho biết, thông tin thất thiệt trên được mẹ mình nói khi gọi điện thoại. Bản thân cô gái này nhận thức cho rằng thông tin như thế là đúng nên chia sẻ với mong muốn cảnh báo với người thân, bạn bè để tránh rủi ro không có động cơ mục đích về chính trị.

"Chị Lả cũng đã nhận thức được hành vi đăng tin sai sự thật của mình. Hôm nay (11-2), chúng tôi đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với hành vi Cung câp nội dung thông tin sai sự thật. Chị Lả đã tự nguyện nộp phạt đầy đủ và hứa không tái phạm", Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông thông tin thêm.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã triệu tập hơn 170 người, buộc gỡ các thông tin sai, cam kết không tái phạm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hơn 41 trường hợp không hợp tác để củng cố chứng cứ nhằm có biện pháp xử lý. Nếu sau khi bị xử lý hành chính vì tung tin giả mà tái phạm và có đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng 11-2, toàn quốc đã ghi nhận tổng số 15 ca dương tính với nCoV. Hiện đã có 6 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và trở về nhà. Bộ Y tế khuyến cáo, người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong ngày, nên đeo khẩu trang khi ra đường.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tung-tin-an-trung-ga-khang-duoc-moi-benh-tat-giua-dich-cum-ncov-co-gai-9x-bi-phat-10-trieu-dong-179604.html