Tung tin chăn dắt, bắt cóc trẻ em để... sớm tìm được người thân

Công an xã Phạm Văn Hai cho biết, cán bộ dân phòng đăng tải thông tin chăn dắt, bắt cóc trẻ em nhằm mục đích để cộng đồng mạng chia sẻ, sớm tìm được người thân cho các em.

Ngày 4/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện K'rông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương sẽ cử cán bộ phối hợp với gia đình xuống TP.HCM để bảo lãnh, đưa hai cháu Thào A Ch. và Sùng A S. (11 tuổi, ngụ xã Cư Pui) về nhà.

Trước đó, vào tối 1/4, trong lúc đi tuần tra, lực lượng dân phòng của xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phát hiện cháu Ch. và S. đi lang thang, có biểu hiện hoảng loạn, đuối sức.

Khi lực lượng dân phòng hỏi thông tin, các em cho biết, được một người lạ đưa xuống TP.HCM để đi xin tiền. Thế nhưng, cứ mỗi lần không xin đủ tiền thì cả hai lại bị đánh nên cùng nhau bỏ trốn.

Lúc này, lực lượng dân phòng đã đưa các em về trụ sở, chăm sóc và đăng tải lên mạng xã hội thông tin các em bị đối tượng chăn dắt, bắt cóc trẻ em để tìm người thân.

Hình ảnh hai cháu Ch. và S. đang được chính quyền chăm sóc.

Sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận gây xôn xao dư luận.

Sau đó, anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) phát hiện thông tin nên tìm đến trụ sở Công an xã Phạm Văn Hai xin bảo lãnh cho hai cháu bé về với gia đình.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn cho biết, vào ngày 28/3, hai cháu bé được một người tên Đen (không rõ lai lịch) dẫn đến xin anh cho hai cháu đi làm nhưng anh Tuấn không nhận. Sau đó, người này dẫn hai cháu bé bỏ đi. Đến khi biết được sự việc qua mạng xã hội, anh đã đến xin được bảo lãnh.

Theo báo cáo của Công an xã Phạm Văn Hai, đơn vị này đã tiến hành điều tra, xác minh và nhận thấy, không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe của trẻ em đối với cháu Ch. và S..

Việc đăng tải thông tin chăn dắt trẻ, bắt cóc trẻ em là do một cán bộ dân phòng đưa lên nhằm mục đích để cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ sớm tìm được người thân cho cháu Ch. và S..

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tung-tin-chan-dat-bat-coc-tre-em-de-som-tim-duoc-nguoi-than-a365084.html