Tung tin thất thiệt về dịch virus corona để kích động công nhân nghỉ việc

Sử dụng Facebook cá nhân tung tin Lào Cai: Phát hiện 12 công dân Việt Nam nghi nhiễm virus corona mới để kích động công nhân nghỉ việc, L.T.M. (đang làm việc tại Khu công nghiệp Hoàng Long ở Thanh Hóa) đã bị công an lập biên bản xử lý.

Ngày 1-2, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) làm việc với chị L.T.M. (SN 1986, ngụ xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa) để làm rõ việc tung tin thất thiệt lên mạng xã hội Facebook.

L.T.M. bị công an xử lý do thông tin thất thiệt về dịch bệnh do virus corona gây ra

Trước đó, vào 9 giờ ngày 1-2, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện tài khoản facebook "T.G.H.V" đăng tải thông tin "Lào Cai: Phát hiện 12 công dân Việt Nam nghi nhiễm virus corona mới" để lợi dụng tình hình dịch cúm do virus corona kêu gọi, kích động công nhân nghỉ việc, đình công tại khu công nghiệp.

Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành xác minh và xác định được chủ tài khoản Facebook tên là L.T.M., hiện là công nhân Công ty Hồng Mỹ 1, đóng tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Qua đấu tranh khai thác, nữ công nhân này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã cho gỡ bỏ bài viết sai sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm và chỉ đạo Công an phường Tào Xuyên báo cáo Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên xử lý L.T.M. theo quy định của pháp luật.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tung-tin-that-thiet-ve-dich-virus-corona-de-kich-dong-cong-nhan-nghi-viec-20200201201308407.htm