Tunisia: Bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 13-10

Ngày 28-9, Cơ quan bầu cử độc lập Tunisia (ISIE) cho biết, vòng bầu cử tổng thống thứ hai của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 13-10 tới.

Sau khi vòng bỏ phiếu thứ nhất kết thúc, ISIE đã lựa chọn thời điểm để tổ chức vòng bầu cử tiếp theo là ngày 6-10 hoặc ngày 13-10. Đến nay, ngày 6-10 được lựa chọn là thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội.

Tham gia cuộc bầu cử tổng thống Tunisia ngày 15/9 vừa qua có 26 ứng cử viên. Giáo sư luật Kais Saied và ông trùm truyền thông Nabil Karoui dẫn đầu với số phiếu giành được lần lượt là 18,4% và 15,6%. Với việc không có ứng viên đạt được đa số quá bán, ông Saied và Karoui được xác định là 2 ứng cử viên bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai.

 Các ứng cử viên Tổng thống Tunisia Nabil Karoui (trái) và Kais Saied (phải).

Các ứng cử viên Tổng thống Tunisia Nabil Karoui (trái) và Kais Saied (phải).

Theo ISIE, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng một đạt 49%, giảm đáng kể so với mức 64% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014. Cuộc bầu cử lần này cũng cho thấy sự "thờ ơ" của giới trẻ, với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu rất thấp.

Kể từ sau làn sóng bất ổn tại Bắc Phi năm 2011, Chính phủ Tunisia cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết được các thách thức kinh tế, bao gồm lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong khi đó, các vụ tấn công bạo lực cũng khiến các nhà đầu tư và khách du lịch ngần ngại đặt chân tới quốc gia này. Cuộc bầu cử tổng thống lần này được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho đất nước Tunisia.

Tin, ảnh; TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tunisia-bau-cu-tong-thong-vong-2-vao-ngay-13-10-592285