Tunisia hy vọng về một thời kỳ ổn định và phát triển

Thủ tướng Elyes Fakhfakh đã nhậm chức, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài hơn 3 tháng qua tại Tunisia. Tổng thống Kais Saied gọi đây là khoảnh khắc lịch sử mà người dân Tunisia chờ đợi sau một cuộc đấu tranh khó khăn và nhiều tổn thất.

Nội các mới của Tunisia. Ảnh: AFP

Nội các mới của Tunisia. Ảnh: AFP

Cựu Bộ trưởng Tài chính Elyes Fakhfakh được Tổng thống Kais Saied chỉ định làm Thủ tướng sau khi ông Habib Jemli, lãnh đạo Đảng Ennahdha thất bại trong việc thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10-2019. Đảng Ennahdha giành được nhiều ghế nhất (52 ghế), nhưng không đủ đa số trong Quốc hội (217 ghế) để tự thành lập chính phủ và phải liên minh với các đảng khác.

Thách thức lớn nhất đối với chính phủ mới của ông Fakhfakh là giải quyết triệt để các vấn đề kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Tunisia là nơi khởi phát cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả-rập” năm 2011. Để ổn định chính trị, xã hội và vực dậy nền kinh tế, 9 năm qua, nước này phải trải qua ba cuộc tổng tuyển cử và hai cuộc bầu cử Tổng thống. Cuối năm ngoái, người dân Tunisia đã chọn ông Kais Saied làm Tổng thống. Ông Saied cam kết cải tổ hệ thống chính trị, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và trao thêm quyền lực cho các cơ quan địa phương.

Người dân Tunisia hy vọng việc có được bộ máy lãnh đạo đầy đủ với Thủ tướng và Tổng thống là những người quyết tâm đổi mới, sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ ổn định và phát triển trong thời gian tới.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202003/tunisia-hy-vong-ve-mot-thoi-ky-on-dinh-va-phat-trien-2992160/