Tước bằng, phạt tiền tài xế xe biển xanh phóng nhanh vượt ẩu vì 'đau bụng'

Tài xế điều khiển xe biển xanh 75A-003.38 lưu thông theo hướng Nam - Bắc từ TP Huế ra huyện Phong Điền có hành vi lấn làn, vượt ẩu đã bị người dân chụp ảnh phản ánh.

Theo thông tin từ Infornet, sáng 24/9, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản trả lời phản ảnh thông tin của người dân về việc xe biển xanh vượt ẩu, lấn làn trên cầu Giã Viên.

Trước đó, khoảng 6h40 ngày 10/9, tài xế Đông điều khiển xe biển xanh 75A-003.38 lưu thông theo hướng Nam - Bắc từ TP Huế ra huyện Phong Điền.

Khi đang đi trên cầu Dã Viên (bắc qua sông Hương), ông Đông lái xe chạy lấn làn về phía bên trái, vượt lên xe tải BKS 75H-6270 chở vật liệu xây dựng chạy cùng chiều ở phía trước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hành vi có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông này được một người dân đi đường chụp hình, phản ánh đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh TT-Huế qua ứng dụng HueS. Trung tâm Giám sát đô thị thông minh tỉnh TT-Huế đã gửi nội dung phản ánh đến Công an TP Huế để kiểm tra, xử lí.

Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: Ngày nay

Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: Ngày nay

Sau khi nhận được phản ánh, Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh làm rõ, vào ngày 10/9, tài xế Nguyễn Chinh Đông (SN 1978, lái xe của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế) chính là người điều khiển chiếc xe ô tô biển xanh 75A - 003.38 đưa đoàn kiểm tra của tỉnh Thừa Thiên – Huế đi làm việc tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế).

Tường trình của tài xế Đông tại cơ quan công an cho biết, vào khoảng thời gian trên, tài xế này đang đưa đoàn kiểm tra của tỉnh đi làm việc tại huyện Phong Điền.

Khi đang đi trên đường, do gặp vấn đề về sức khỏe, bị quặn thắt ở bụng nên tài xế có vượt lên xe tải chạy cùng chiều phía trước để tìm quầy thuốc tây mua thuốc giảm đau, dẫn đến vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Được biết, Công an TP Huế đã có quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Đông vì điều khiển phương tiện không đúng làn đường quy định. Mức phạt là 1 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN Link báo gốc: http://doisongplus.vn/tuoc-bang-phat-tien-tai-xe-lai-xe-bien-xanh-phong-nhanh-vuot-au-vi-dau-bung-75329-3.html

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tuoc-bang-phat-tien-tai-xe-lai-xe-bien-xanh-phong-nhanh-vuot-au-vi-dau-bung-75329-3.html