Tước giấc mơ vào CK, Pháp làm tan vỡ hàng triệu con tim NHM tuyển Bỉ

Đội tuyển Pháp đã làm tan vỡ hàng triệu con tim của người hàng xóm khi tước mất giấc mơ lần đầu vào chung kết của Bỉ. Đây là lần thứ ba Pháp vào chơi chung kết World Cup, trong vòng 20 năm qua.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Bỉ ở bán kết World Cup 2018 được xem là trận chung kết sớm của giải. Pháp được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhưng sự chênh lệch giữa hai đội là không đáng kể khi cả hai đều sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Phía tuyển Pháp là những Pogba, Mbappe hay Griezmann trong khi Bỉ có De Bruyne, Lukaku và đặc biệt là đội trưởng Eden Hazard.

Bỉ khởi đầu trận đấu đầy khí thế với những cơ hội liên tiếp dành cho Eden Hazard.

Bỉ tiến vào trận bán kết với tinh thần cực cao sau khi đánh bại ứng cử viên nặng ký là Brazil. "Quỷ đỏ" chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian nhưng không thể có bàn mở tỷ số ở hiệp một hay bàn thắng gỡ hòa ở hiệp hai. Đội trưởng Pháp Hugo Lloris đã có trận đấu xuất sắc khi cản phá cú sút xa của Axel Witsel và pha xoay người dứt điểm của Toby Alderweireld.

Trong khi đó, tuyển Pháp dù chơi phòng ngự phản công nhưng những pha tấn công của họ cũng gây không ít khó khăn cho khung thành thủ môn Courtois. Giroud vẫn đá cắm ở trận này nhưng tiền đạo của Chelsea đúng là mẫu tiền đạo “chân gỗ”.

Giroud có không ít cơ hội tiếp cận khung thành Coirtois nhưng những pha ra chân dứt điểm của anh thì quá tệ. Ngay cả khi có cơ hội thực hiện pha đánh đầu sở trường thì Giroud cũng đưa bóng đi ra ngoài.

Tình huống cố định và 1 trung vệ đã giải quyết khâu bế tắc bàn thắng của hai đội.

Đầu hiệp 2, Bỉ vẫn là đội chơi tấn công và nắm quyền chủ động nhưng khi mà Bỉ chưa kịp làm gì thì họ đã bị thủng lưới và những tình huống cố định đã giải quyết khâu bế tắc bàn thắng. Phút 51, từ quả đá phạt góc của Griezmann, trung vệ Umtiti trong tình huống lên tham gia tấn công đã chạy cắt mặt Fellaini đánh đầu cận thành tung lưới Courtois mở tỉ số 1-0 cho Pháp.

Hưng phấn sau bàn thắng, Pháp suýt có thêm bàn thứ hai nhưng “chân gỗ” Giroud lại dứt điểm cận thành quá chậm để hậu vệ Bỉ kịp cản phá.

Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, các thành viên tuyển Pháp chạy vào sân trong niềm vui vỡ òa và bắt đầu vây quanh HLV Deschamp ở vòng tròn giữa sân. Chiến lược gia 49 tuổi đứng trước cơ hội lớn trở thành người thứ ba trong lịch sử vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Hai người trước đó làm được điều này là huyền thoại Brazil Mario Zagallo và "Hoàng đế" Franz Beckenbauer.

Đội tuyển Pháp đã làm tan vỡ hàng triệu con tim của người hàng xóm khi tước mất giấc mơ lần đầu vào chung kết của Bỉ. Đây là lần thứ ba Pháp vào chơi chung kết World Cup, trong vòng 20 năm qua. Ở hai lần trước, họ giành chiến thắng trên sân nhà năm 1998 và để thua Italy sau loạt luân lưu năm 2006. Đối thủ của Pháp sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Croatia và Anh.

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/truc-tiep/tuoc-giac-mo-vao-ck-phap-lam-tan-vo-hang-trieu-con-tim-nhm-tuyen-bi