Tuổi 30 và Quả bóng vàng đầu đời của Văn Quyết

Đêm 12-1, Ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng mới trao Quả bóng vàng Việt Nam 2020 nhưng giới chuyên môn đều nhìn nhận giải thưởng cá nhân danh giá khó thoát khỏi tay Nguyễn Văn Quyết.

Đội trưởng CLB Hà Nội lẽ ra phải giành Quả bóng vàng sớm từ nhiều năm trước chứ không phải mòn mỏi chờ đến bây giờ.

Văn Quyết hơn 10 năm qua luôn là một trụ cột của Hà Nội lẫn các đội tuyển quốc gia qua nhiều đời thầy nội và ngoại.

Cuộc đời cầu thủ Văn Quyết chỉ còn thiếu mỗi Quả bóng vàng trong bộ sưu tập thành tích của mình. Ảnh: XUÂN HUY

Cuộc đời cầu thủ Văn Quyết chỉ còn thiếu mỗi Quả bóng vàng trong bộ sưu tập thành tích của mình. Ảnh: XUÂN HUY

Trong danh sách rút gọn tốp 5 ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam (VN) bao gồm: Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) thì cái tên Nguyễn Văn Quyết long lanh hơn cả.

Năng lực của thủ quân đội Hà Nội đã được kiểm chứng quá rõ ràng từ lâu nhưng mới có hai lần Văn Quyết đoạt giải Quả bóng bạc. Hai lần đến gần mùa thu hoạch vàng rõ nhất thì những va vấp ngoài chuyên môn như lúc đánh cùi chỏ vào mặt đồng nghiệp hay phản ứng với trọng tài khiến Văn Quyết đều bị gạch tên một cách đáng tiếc.

Những lần ấy Quyết rất đau khi nhìn các cầu thủ khác lên nhận vàng, còn mình thì hối hận với tiêu chí nghiêm ngặt liên quan đến ứng xử, đạo đức của cầu thủ.

Mùa bóng 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không có trận đấu nào của tuyển quốc gia, còn đội U-23 thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm. Do đó, giải thưởng Quả bóng vàng chỉ xoay quanh thước đo các thành tích của cá nhân, tập thể với giải trong nước.

So với các đồng nghiệp, Văn Quyết ghi đậm nhiều dấu ấn nổi bật trong màu áo Hà Nội khi đăng quang Cúp Quốc gia và đoạt ngôi á quân V-League. Tư cách thủ quân của anh thể hiện rõ trên sân bóng và phẩm cách của một thủ lĩnh để lại sức ảnh hưởng lớn trong cuộc sống đời thường.

Phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2020 do các nhà chuyên môn bình chọn Văn Quyết đã nói lên sự nổi bật của cầu thủ vừa bước sang tuổi 30 này.

Huỳnh Như rất dễ lần thứ ba đăng quang

Tiền đạo của CLB TP.HCM có nhiều khả năng nhất giành Quả bóng vàng nữ VN 2020. Đây là lần thứ ba Huỳnh Như có cơ hội đứng trên bục cao nhất, cùng hai lần đoạt Quả bóng bạc, một lần đoạt Quả bóng đồng.

Mùa giải qua, đội trưởng Huỳnh Như đã góp công lớn cho cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cuộc đua còn lại gay cấn hơn giữa những cái tên Kim Thanh, Chương Thị Kiều (TP.HCM 1), Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) và Hải Yến (Hà Nội 1 Watabe).

Các ứng viên Quả bóng vàng Futsal: Phạm Đức Hòa, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam); Khổng Đình Hùng, Phùng Trọng Luân (Sanatech Khánh Hòa). Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Việt Anh (Hà Nội), Hai Long (Than Quảng Ninh), Hữu Thắng (Bình Định). Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Tuyết Ngân (TP.HCM), Trúc Hương (Than Khoáng sản VN), Vạn Sự (Hà Nội). Cầu thủ ngoại xuất sắc: Bruno Cantanhede (Viettel); Geovane Magno, Pedro Paulo (Sài Gòn FC). TT

Cũng cần biết thêm, Văn Quyết là một trong những cầu thủ tiên phong của làng bóng dùng sức ảnh hưởng của mình kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 và góp sức cùng CLB Hà Nội ủng hộ đồng bào khó khăn mùa dịch.

Có một chi tiết thú vị nữa về Văn Quyết là sau hai năm vắng bóng, anh mới trở lại đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Lần gần nhất, anh mặc áo số 10 cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch AFF vào cuối năm 2018.

Hai năm vắng mặt ở đội tuyển vì lối chơi chưa phù hợp càng làm Quyết nỗ lực nhiều hơn và nhận được cái gật gù của thầy Park khi trao cho anh một vé trở lại.

Hai quả bóng bạc và đồng còn lại, cơ hội lớn thuộc về trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải vì những đóng góp lớn cho CLB có nhiều thành tích.•

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/tuoi-30-va-qua-bong-vang-dau-doi-cua-van-quyet-960976.html