Tuổi 32 của ngôi sao gốc Á Brenda Song

Brenda Song nổi danh qua vai diễn London Tipton của Disney Channel. Hiện tại, cô đóng phim truyền hình, sống bên bạn trai Macaulay Culkin.

 Brenda Song sinh năm 1988, có cha là người Lào, mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Cô bắt đầu đóng phim từ năm lên 7 tuổi, là diễn viên nhí nòng cốt trong của Disney Channel (lúc ấy Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato... đều chưa xuất hiện). Thuở bé, cô có nét diễn tự nhiên, xuất hiện trong nhiều phim như Phil of the future, That's so Raven, Santa with Muscles (phim có sự tham gia của đô vật Hulk Hogan)... Ảnh: USA Today.

Brenda Song sinh năm 1988, có cha là người Lào, mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Cô bắt đầu đóng phim từ năm lên 7 tuổi, là diễn viên nhí nòng cốt trong của Disney Channel (lúc ấy Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato... đều chưa xuất hiện). Thuở bé, cô có nét diễn tự nhiên, xuất hiện trong nhiều phim như Phil of the future, That's so Raven, Santa with Muscles (phim có sự tham gia của đô vật Hulk Hogan)... Ảnh: USA Today.

Sự nghiệp của Brenda Song bắt đầu khởi sắc khi cô tham gia phim The Suite Life of Zack and Cody. Vai diễn tiểu thư con nhà giàu của diễn viên sinh năm 1988 trở thành điểm nhấn của sitcom nổi tiếng. Hình tượng London Tipton của cô dựa trên nguyên bản gái hư Paris Hilton. Song, nữ hoàng tiệc tùng dưới sự thể hiện của Brenda Song lại hài hước, giàu lòng vị tha khiến khán giả khó quên. Ảnh: Getty.

"London Tipton là nhân vật đáng xem nhất của The Suite Life of Zack and Cody. Brenda Song là lý do khiến series này được đánh giá cao nhất trong các bộ phim Disney", MSN nói về vai diễn của nữ diễn viên. Năm 2008, tham gia phụ bản The Suite Life of on Deck, cô nhận thù lao lên đến 3,5 triệu USD, chính thức trở thành ngôi sao đắt giá của Disney Channel. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau thành công của London Tipton, diễn viên gốc Á được Disney giao cho vai diễn chính trong Wendy Wu: Homecoming Warrior. Brenda Song đã tập taekwondo để tham gia bộ phim này. Theo Asiance Magazine, tác phẩm thành công ngoài sức mong đợi với tổng số 5,7 triệu người xem, trở thành phim có lượt xem cao thứ 8 trong lịch sử Disney Channel. Ảnh: Disney.

The New York Times cho rằng Wendy Wu: Homecoming Warrior là bước đệm đưa Brenda Song lên hàng ngôi sao. Năm 2006, trước sức hút của Brenda, CosmoGirl và Popstar đồng loạt gọi cô là "nữ hoàng Disney". Vai diễn London Tipton trong The Suite Life of Zack and Cody cũng mang về cho ngôi sao gốc Á đề cử giải Emmy. Ảnh: Instagram.

Sau khi rời Disney, Brenda Song ký hợp đồng với nhiều hãng lớn như Fox và 20th Century Fox TV, xuất hiện trên sóng NBC, CNS qua các phim Take It From Us, Life in Pieces, Pure Genius... Qua nhiều năm, nữ diễn viên chọn gắn bó với lĩnh vực truyền hình. Tuy không còn gây tiếng vang như thời còn là "nữ hoàng Disney", ngôi sao 32 tuổi vẫn thường xuyên được mời vào các dự án có sức nặng. Ảnh: Instagram.

Trong dàn sao nữ Disney, Brenda Song là diễn viên kín tiếng, ít kể chuyện hẹn hò trên mặt báo. Cuộc tình ồn ào nhất của sao phim Wendy Wu: Homecoming Warrior là với Trace Cyrus, anh trai Miley Cyrus. Hai người đính hôn từ năm 2012, nhưng tuyên bố đường ai nấy đi một năm sau đó. Đến tháng 3/2013, đôi này tiếp tục tái hợp, kéo dài quan hệ đến năm 2017 thì chấm dứt. Ảnh: Backgrid.

Năm 2017, Brenda Song được chú ý khi hẹn hò với Macaulay Culkin, sao nhí nổi tiếng một thời. Hiện tại, hai ngôi sao đã gắn bó được 3 năm, có nhiều kế hoạch trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn với Esquire, sao phim Home Alone nói đang tận hưởng hạnh phúc bên bạn gái. "Cuộc sống không có gì thú vị bằng việc được bạn gái nói lời yêu mỗi ngày", diễn viên 40 tuổi chia sẻ. Ảnh: Mega.

Trước đó, trong chương trình The Joe Rogan Experience, Culkin nói muốn có con với bạn gái gốc Á. Ở tuổi 40, anh không trông mong gì hơn ngoài gia đình nhỏ. Tuy trước đây đều là hai sao nhí đình đám nhưng họ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong các cuộc phỏng vấn, Brenda Song ít khi chia sẻ chuyện yêu đương. Cô chủ yếu nói về dự án mới, những vai diễn của mình. Ảnh: Spash News.

Ngày 26/8, trong dịp sinh nhật lần thứ 40 của bạn trai, Brenda Song chia sẻ chuyện tình cảm lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi ngôi sao 32 tuổi nói về Macaulay Culkin. "Anh là người tốt bụng, chân thật, vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương. Em là người may mắn nhất thế giới khi có được tình yêu của anh", cô viết. Ảnh: Instagram.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-32-cua-ngoi-sao-goc-a-brenda-song-post1127401.html