Tuổi 72 của NSND Thanh Hoa bình yên bên ngôi nhà rực rỡ sắc hoa

Đằng sau ánh hào quang, 'Người đàn bà hát' Thanh Hoa có cuộc sống bình yên trong nhà vườn rộng hơn 1000m2.

Ở tuổi 72, NSND Thanh Hoa không đi hát nhiều mà dành thời gian cho gia đình.

Cuộc sống của bà rất an nhàn và thảnh thơi. "Người đàn bà hát" còn khoe cảnh muôn hoa đua nở trong vườn nhà rộng hơn 1000m2. Trồng hoa không chỉ để tô thắm cho nơi ở mà còn là đam mê giúp Thanh Hoa thư thái. Các con Thanh Hoa thường về thăm mẹ và coi đây như là địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần.

NSND Thanh Hoa được khán giả nhớ đến và yêu mến với những ca khúc như: "Tàu anh qua núi", "Bác Hồ một tình yêu bao la", "Mùa xuân làng lúa làng hoa"...

Rời xa phố thị, NSND Thanh Hoa cùng gia đình sống trong gia trang ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội.

Nghệ sĩ Tôn Thất Lợi – chồng NSND Thanh Hoa kể: “Hồi hai vợ chồng về đây, ai cũng bảo hâm sao bỏ phố thị về một vùng quê hẻo lánh. Sau này, bạn bè tới chơi cảm nhận được sự yên bình ở đây thì nhận ra, ừ, hai ông bà này sáng suốt đi trước cả thời đại. Vợ chồng con út cũng không quen ở thành thị, cũng về đây ở cho vui vầy gia đình”.

NSND Thanh Hoa chuyển về ngoại thành Hà Nội sống an yên cùng ông xã.

NSND Thanh Hoa và chồng là nghệ sĩ hài Tôn Thất Lợi - sở hữu biệt thự nhà vườn rộng hơn 1.000 mét vuông tại Thạch Thất, Hà Nội. Trong đó, diện tích vườn chiếm 930 mét vuông.

Toàn cảnh ngôi biệt thự nhà vườn.

NSND Thanh Hoa yêu thích công việc chăm sóc cây cối sau những giờ hoạt động nghệ thuật.

Trước hiên nhà, bà bố trí tiểu cảnh với bàn uống trà, ghế mây, xích đu, hàng rào, hoa, cây cảnh. Đây là nơi gia đình bà thường quây quần trò chuyện.

Không gian thoáng đãng trước nhà NSND Thanh Hoa.

Đứng ở trên có thể nhìn thấy toàn bộ phần sân vườn bên dưới.

NSND Thanh Hoa chia sẻ đây là nơi mình thích nhất vì có thể đọc sách và uống cà phê, tận hưởng không khí trong lành vào mỗi sáng.

Không gian sinh hoạt chung trong căn nhà

Căn phòng cũng là nơi trưng bày rất nhiều những bức ảnh kỉ niệm của bà và gia đình.

Đây cũng là nơi mà bà dạy cho cô cháu gái học chơi đàn hàng ngày.

Biệt thự nhà vườn được bao phủ bởi một mảng xanh ngát.

Phía sau nhà, bà trồng các loại cây ăn quả.

Vườn cây ăn quả nhà NSND Thanh Hoa nhìn từ trên cao.

Ngoài sở thích làm vườn, vợ chồng NSND Thanh Hoa còn nuôi chó.

Trong vườn, bà còn dành một góc nhỏ nuôi gà, chim bồ câu, trồng rau sạch.

Lối đi vào đầy cây xanh.

Thời gian thảnh thơi quây quần bên các cháu.

Khu vườn của bà rực rỡ các loài hoa.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Thanh Hoa có cuộc sống an nhàn.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tuoi-72-cua-nsnd-thanh-hoa-binh-yen-ben-ngoi-nha-ruc-ro-sac-hoa-172230321013508639.htm