Tuổi cao nêu gương sáng

Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn TP Cà Mau, trong đó có phường Tân Xuyên luôn phát huy vai trò 'tuổi cao gương sáng', gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Không chỉ tham gia cùng gia đình phát triển kinh tế, người cao tuổi (NCT) còn tiên phong với các hoạt động xã hội ở địa phương và trở thành nhân tố tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Phường Tân Xuyên có 899 NCT, tỷ lệ 10,25 % dân số, trong đó có 507 hội viên từ 70-95 tuổi.

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng, Hội NCT chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo điều kiện giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Năm 2023, hội kết hợp các tổ chức có liên quan rà soát lập hồ sơ cho NCT từ đủ 80 tuổi hưởng trợ cấp xã hội. Đến tháng 11.2023, toàn phường có 82 cụ được hưởng chính sách này. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức khám sức khỏe, tư vấn cấp thuốc miễn phí cho 167 lượt cụ; thăm và tặng quà cho NCT bệnh, có hoàn cảnh khó khăn 12 cụ.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi luôn được NCT hưởng ứng tích cực. Năm 2023, trên địa bàn phường có 22 NCT điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi các cấp. Tiêu biểu trong phong trào này có ông Lương Minh Hà, Chi hội trưởng Chi hội NCT Khóm 3. Ở tuổi 69, với niềm say mê lao động, ông Hà luôn tìm hướng riêng cho mình để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trước đây, hộ ông Lương Minh Hà thuộc diện khó khăn. Nhà có đến 8 người con tuổi ăn tuổi lớn, mọi chi phí chỉ trông chờ vào hơn chục công đất trồng lúa. Thấy nếu chỉ độc canh cây lúa kém hiệu quả, cuộc sống không thể khấm khá hơn, ông Hà quyết định xen canh cây lúa con tôm, rồi dần dần ông thử nghiệm thả thêm cá kèo trên ruộng lúa. Với những ao trống quanh nhà, ông thả nuôi các loại cá đồng. Vợ chồng ông còn xin cơm thừa tận dụng chăn nuôi heo, gà, vịt... Mô hình nuôi đa con, trồng đa cây luôn được ông duy trì hàng chục năm qua, mỗi năm, mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng.

Ông Lương Minh Hà, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khóm 3, Phường Tân Xuyên hăng say lao động và nhiều năm liền là nông dân sản xuất giỏi của người cao tuổi.

Kinh tế ổn định, vợ chồng ông tích lũy mua thêm ruộng đất. Từ hơn 10 công đất ruộng, giờ đây, gia đình đã có trên 50 công đất. Có điều kiện, vợ chồng ông xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư vốn để các con làm ăn có hiệu quả. Các con của ông sau khi ra riêng đều có cuộc sống ổn định.

Ông Lương Minh Hà chia sẻ: "Lao động không chỉ để phát triển kinh tế gia đình mà còn làm gương cho con cháu noi theo. Hơn nữa, nhờ lao động mà tôi thấy mình khỏe ra và được tiếp xúc với nhiều người nên cũng thấy vui hơn. Vì thế, mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn làm để giúp ích cho con cháu, cho xã hội và sẽ làm đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa mới thôi".

Không chỉ làm kinh tế giỏi mà với tư cách là chi hội trưởng người cao tuổi, ông Hà còn luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động đưa phong trào của hội ngày càng đi lên.

Bà Tạ Bích Vân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường Tân Xuyên, chia sẻ: "Ông Lương Minh Hà rất nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với những người xung quanh, nhất là những trường hợp khó khăn, hoạn nạn. Ông sống chan hòa với bà con lối xóm, gương mẫu và vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, được mọi người quý mến. Trong nhiều năm liên tục, ông được công nhận là nông dân sản xuất giỏi, nhận được bằng khen, giấy khen của UBND các cấp và của Hội".

Bên cạnh đó, NCT luôn phát huy vai trò mẫu mực, sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia phong trào văn hóa, thể thao. Hầu hết người cao tuổi trên địa bàn Phường Tân Xuyên còn sức khỏe tiếp tục sinh hoạt tại các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, câu lạc bộ chạy xe đạp..., rèn luyện sức khỏe. Và đây còn là những sân chơi tâm giao, chia sẻ, bầu bạn tuổi già.

Câu lạc bộ dưỡng sinh thu hút nhiều hội viên Chi hội Người cao tuổi Khóm 3 tham gia, vừa rèn luyện sức khỏe vừa là sân chơi bổ ích.

Bà Nguyễn Hồng Chi, Đội trưởng Đội Dưỡng sinh Văn nghệ Khóm 3, bộc bạch: "Trước đây, hai chân tôi rất yếu, cơ thể thường xuyên đau nhức, đi lại rất khó khăn, có đôi khi bản thân suy nghĩ tiêu cực. Rồi được vận động, tôi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh. Duy trì việc tập luyện hơn 10 năm nay, sức khỏe tôi đã rất tốt, chân tay không còn đau nhức. Tôi cũng tích cực vận động NCT, nhất là các chị em cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe. Hiện nay, khóm còn thành lập thêm Đội dân vũ trở thành sân chơi bổ ích, mang lại niềm vui, sức khỏe cho NCT. Qua đó cũng góp phần đưa phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển sâu rộng”.

Có thể thấy, NCT không chỉ là những tấm gương sáng giáo dục về đạo đức, lý tưởng, truyền thống văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ mà họ còn tham gia tích cực trong các phong trào ở địa phương. Để phát huy vai trò NCT trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng, mỗi gia đình để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, đóng góp tích cực cho xã hội là rất quan trọng, trong đó các cấp Hội NCT giữ vai trò.

Thanh Phương - Trầm Nghĩ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tuoi-cao-neu-guong-sang-a30286.html