Tuổi nào cần cho trẻ đi học bơi?

Nghỉ hè là thời điểm dễ xảy ra những vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc, khiến nhiều gia đình bất an. Do đó, việc phòng chống đuối nước cho trẻ phải xem là chuyện cấp bách, cần thiết. Để làm được điều này, trẻ em cần được trang bị những kiến thức về đuối nước và nâng cao kỹ năng bơi lội an toàn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó, nguyên nhân phổ biến là do thiếu sự giám sát của người lớn, bố mẹ chủ quan để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ.

Tai nạn đuối nước cũng một phần do trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng bảo đảm an toàn và xử lý tình huống khi bơi. Ngoài ra, phải kể đến một thực trạng là khi các em cứu lẫn nhau, do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị chết đuối, dẫn đến tình trạng bị đuối nước theo khá đông...

Bơi lội là môn thể thao thích hợp với mọi lứa tuổi, điều quan trọng là duy trì lịch sinh hoạt và tập luyện thường xuyên thì sẽ cho kết quả tốt. Tuy nhiên, độ tuổi nào cần cho trẻ đi học bơi là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Theo kinh nghiệm giảng dạy của hầu hết huấn luyện viên bơi lội, độ tuổi dạy bơi cho trẻ tốt nhất là từ 6 tuổi vì lúc này trẻ cơ bản đã tiếp thu được các bài tập và thực hiện nghiêm túc các động tác, bài tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Độ tuổi trẻ học bơi tốt nhất là từ 6 tuổi. Ảnh minh họa

Riêng đối với trẻ nhát hoặc sợ nước thì đòi hỏi người lớn cần kiên nhẫn hơn trong việc dạy trẻ học bơi. Cha mẹ và huấn luyện viên cần dành cho bé nhiều thời gian để dẫn dụ, không nên ép trẻ thực hiện các bài tập như trong sách giáo khoa trong một sớm một chiều được.

Còn trong trường hợp bé từng bị ngộp nước trong lúc vui đùa hay khi học bơi sẽ gây cho các bé một sự ám ảnh và sợ hãi khi xuống nước. Các huấn luyện viên cần kết hợp với phụ huynh gợi ý cho bé tự chọn lựa các phụ kiện bơi lội theo ý thích. Sau đó hãy xuống hồ cùng bé, vui đùa với bé để giúp trẻ mất dần cảm giác sợ hãi khi phải xuống nước. Khi mọi thứ đã ổn định trở lại thì mới cho bé từ từ bước vào thực hiện các bài tập bơi của huấn luyện viên. Đừng vì bé sợ mà bỏ luôn việc tập bơi, bơi lội cũng là một trong những kỹ năng sống rất cần thiết, có thể giúp trẻ thoát hiểm trong nhiều trường hợp.

Biết bơi sẽ hạn chế tối đa đuối nước

Các kỹ thuật bơi thông dụng nhất hiện nay: Kỹ thuật bơi êch, kỹ thuật bơi sải, kỹ thuật bơi ngửa, kỹ thuật bơi bướm, kỹ thuật bơi chó...

Một số lưu ý an toàn về cách học bơi hiệu quả cho bé:

- Cần trang bị đầy đủ phụ kiện bơi cơ bản như kính bơi, trang phục bơi, áo phao.

- Trước khi xuống nước, cần khởi động kỹ và tắm để làm quen với nước.

- Không được ăn no trước khi bơi.

- Không bơi dưới trời nắng gắt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Lựa chọn những cơ sở dạy bơi chuyên nghiệp có đầy đủ đội ngũ cứu hộ. Mỗi lớp học nên giới hạn số lượng học viên, tốt nhất mỗi huấn luyện viên chỉ nên dạy kèm 5-7 học viên sẽ đạt hiệu quả và độ an toàn cao nhất.

Bể bơi đạt chuẩn an toàn cũng là tiêu chí lựa chọn khi đăng ký cho con học bơi. Ảnh minh họa

Một số hồ bơi uy tín tại TPHCM và giá học phí tham khảo:

Kim Phượng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/tuoi-nao-can-cho-tre-di-hoc-boi-post41971.html