Tuổi thanh xuân có Đảng trong tim: Kỳ 2: 'Bức tường lửa' ngăn chặn 'vi rút' độc hại

Là đội hậu bị tin cậy của Đảng, lực lượng thanh niên trong tỉnh đang phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, hành động quyết liệt, tạo “bức tường lửa” ngăn chặn sự xâm nhập của “vi rút” độc hại, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chủ động hội nhập quốc tế. Hà Giang sau hơn 30 năm tái lập tỉnh cũng đã đạt nhiều thành tựu khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện nay các thế lực phản động, thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước cũng đang ra sức tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước ta.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) cài đặt định danh điện tử trên điện thoại di động.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người sử dụng Internet, mạng xã hội (MXH) cao và lực lượng thanh niên chiếm số đông. Không thể phủ nhận những lợi ích MXH mang lại cho thanh niên trong cuộc sống, học tập, lao động, giải trí nhưng đây cũng là môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước dưới nhiều chiêu trò tinh vi như: Kêu gọi tự do dân chủ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ môi trường... khiến một bộ phận thanh niên thiếu hiểu biết và kỹ năng chọn lọc, xử lý thông tin bị lôi kéo, kích động, chia sẻ thông tin không được kiểm chứng, hình thành tư tưởng, tâm lý phản kháng, bất mãn, chống đối.

Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả. Nổi bật trong đó là việc triển khai Câu lạc bộ (CLB) “Trinh sát An ninh trẻ”. Từ năm 2020 đến nay, các thành viên CLB tham gia viết nhiều bài chuyên sâu đăng tải trên các nền tảng số, tham gia hơn 100.000 lượt bình luận và tương tác, tạo sức lan tỏa, định hướng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ và phát huy quyền dân chủ ở nước ta hiện nay. Cùng với đó, từ tháng 8.2020, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai trang Fanpage “Tuổi trẻ Công an Hà Giang” trên MXH Facebook, thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Có những bài viết nhận được hơn 6,7 triệu lượt người tiếp cận, hơn 9.000 người tương tác, trên 10 nghìn người bình luận và gần 1.000 bài viết có lượng tiếp cận hơn 10 nghìn người dùng. Năm 2023, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt nhiều đối tượng là thanh niên có các hành vi chống đối người thi hành công vụ, bình luận hoặc đưa thông tin sai sự thật trên MXH, yêu cầu gỡ bỏ thành công 266 tài khoản, bài viết sai sự thật trên MXH; phát hiện, đấu tranh xử lý 57 vụ, xử lý hành chính trên 122 triệu đồng, gọi hỏi, răn đe 17 trường hợp tạo dựng, phát tán tin giả, tin sai sự thật.

Thanh niên xã Phong Quang (Vị Xuyên) chủ động học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc Thanh long đỏ, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng nhận diện và xử lý thông tin trên không gian mạng cho ĐVTN. Từ năm 2018 đến nay, hàng nghìn hội nghị triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, học tập, quán triệt, phổ biến nghị quyết của Đảng, Đoàn, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các bài học lý luận chính trị được Đoàn các cấp phối hợp tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt ĐVTN tham gia; phối hợp mở trên 60 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ với trên 3.000 lượt cán bộ Đoàn cơ sở tham gia; tổ chức hàng trăm hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền nhân rộng những gương điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, các cơ sở Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 16 CLB Lý luận trẻ với trên 300 thành viên. CLB sinh hoạt mỗi tháng một lần, nội dung chủ yếu tập trung nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, ĐVTN và dư luận xã hội; kịp thời thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyên truyền những thông tin tốt, hành động đẹp, giá trị nhân văn để lan tỏa niềm tin, trách nhiệm sống tích cực đến cộng đồng. Các cơ sở Đoàn sử dụng hiệu quả các trang thông tin điện tử, MXH với lượt theo dõi, tương tác cao để đăng tải, chia sẻ các bài viết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đồng thời định hướng tư tưởng và trang bị kỹ năng chọn lọc, xử lý thông tin cho thanh niên. Nhờ vậy, tình trạng “Nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên từng bước được khắc phục.

Thành quả của lực lượng ĐVTN trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch trong thời gian qua trước hết là nhờ bám sát chỉ đạo của Đảng và giữ vững vai trò của tổ chức Đoàn; xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách chặt chẽ, hiệu quả; lựa chọn nhân tố nòng cốt, điển hình trong tuyên truyền và lan tỏa thông tin tích cực; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp đấu tranh chuyên sâu; thành lập các nhóm dư luận tuyên truyền viên trong ĐVTN; vận dụng hiệu quả, sáng tạo các trang MXH trở thành kênh thông tin, truyền thông hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên; quan tâm, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; nâng cao số lượng, chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT - XH.

Với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng” và bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng được trang bị, mỗi ĐVTN thực sự là “bức tường lửa” ngăn chặn sự xâm nhập các loại “vi rút” độc hại trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

-------------------

Kỳ cuối: Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh!

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/tin-moi/202403/tuoi-thanh-xuan-co-dang-trong-tim-ky-2-buc-tuong-lua-ngan-chan-vi-rut-doc-hai-0175d5e/