Tuổi thơ của thế hệ 9X và 10X khác nhau thế nào?

Kỷ niệm thuở ấu thơ của thế hệ 9X - 8X có phần mộc mạc, đơn sơ hơn thế hệ sinh sau năm 2000 nhưng vẫn chứa đầy niềm vui và hạnh phúc.

Khi xưa, niềm vui của các bạn nhỏ chỉ đơn giản là được tụ tập cùng lũ trẻ trong xóm chơi cá sấu lên bờ, nhảy dây, banh đũa… Ngày nay, trẻ em chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc iPad là có thể ngồi chơi một mình suốt ngày dài. Niềm vui có lẽ đã khác khi thiếu đi tiếng nói cười ồn ã cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mệt nhưng rất vui.

Tiếng xe kem leng keng là một phần tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Thời ấy, cây kem chỉ 500 đồng nhưng thật ngon và ngọt ngào. Trẻ em ngày nay cũng có kem, nhưng là những loại kem cao cấp, đắt tiền. Ngon thì ngon đấy, nhưng sao chẳng thể tìm lại hương vị khi xưa?

Thuở trước, không khó để thấy hình ảnh học sinh đi bộ hoặc đi xe đạp tới trường. Ngày nay, phần lớn em nhỏ đều được cha mẹ đưa đón bằng đủ loại phương tiện hiện đại, thậm chí là ôtô.

3 tháng hè là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm của học sinh thế hệ trước khi được thỏa sức vui đùa bên bạn bè hay cùng gia đình ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng. Ngày nay, thời gian nghỉ hè như rút ngắn lại, ký ức tuổi thơ dần nhường chỗ cho khoảng thời gian vội vã đến các trung tâm học thêm.

Ngày xưa, mùng 1/6 luôn là thời điểm được lũ trẻ mong ngóng nhất để được cha mẹ dắt đi chơi, tham gia các lễ hội lớn. Thời nay, Quốc tế Thiếu nhi không còn là dịp lễ quá quan trọng. Nhịp sống hối hả khiến nhiều phụ huynh không thể đưa con đi chơi trong các ngày lễ lớn, thay vào đó các bậc làm cha mẹ coi việc tặng quà cho trẻ như một cách để bù đắp tinh thần cho con. Dù thời gian trôi qua, cuộc sống nhiều thay đổi và ký ức tuổi thơ đã có những khác biệt, nhưng kỷ niệm luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Đó là thứ ta không thể lấy lại được nhưng dễ dàng hồi tưởng và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ đến.

Trong cuộc sống hiện tại vẫn có nhiều trẻ em kém may mắn, thiếu cơ hội để tận hưởng niềm vui. Để thay đổi điều này, bạn có thể tham gia chương trình “Cùng Grab chung tay, mang bé ngày vui” với Grab và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. Mỗi chuyến xe có nhập mã CHUNGTAY, Grab sẽ đóng góp 5.000đ vào quỹ, chung tay mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Hoạt động này nhằm đem đến ngày 1/6 đặc biệt và hạnh phúc cho các bé thiếu nhi ở làng trẻ em, góp phần mang đến một kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của các em nhỏ.

Hà Mỹ Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuoi-tho-cua-the-he-9x-va-10x-khac-nhau-the-nao-post839044.html