Tuổi thơ trùm phát xít Hitler qua lời kể của người bố

Alois Hitler là cha của nhà độc tài Adolf Hitler. Những bức thư viết tay của ông Alois được các sử gia tìm thấy hé lộ tuổi thơ trùm phát xít Hitler như thế nào. Những thông tin này khiến công chúng vô cùng tò mò.

Tuổi thơ trùm phát xít Hitler là bí ẩn khiến nhiều người tò mò. Câu hỏi này được giải đáp khi các chuyên gia tìm thấy một số lá thư do cha của nhà độc tài Đức quốc xã viết.

Cha của nhà độc tài Hitler là Alois Hitler (1837 - 1903). Ông là một công chức hải quan người Áo. Trùm phát xít Đức là con trai của ông Alois với người vợ thứ ba Klara Pötzl.

Do tính chất công việc của mình nên ông Alois và vợ con chuyển nhà tới 18 lần.

Căn cứ vào những lá thư do ông Alois viết tay gửi cho chuyên gia xây đường Josef Radlegger - chủ cũ nông trại tại Hafeld mà bố Hitler đã mua lại, các nhà nghiên cứu có phát hiện bất ngờ.

Cụ thể, trong các lá thư, ông Alois có kể với ông Josef về người con trai Hitler.

Theo lời kể của ông Alois, người con trai Hitler từ bé đã rất thích tự học và đánh giá cao với bản thân.

Tuy nhiên, Hitler có tính cách khó gần nên không hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa cũng như với mọi người xung quanh.

Trong thư, ông Alois cũng bộc bạch rằng muốn con trai đi theo con đường của mình để trở thành một công chức nhà nước.

Thế nhưng, nguyện vọng của ông Alois không thể thành hiện thực. Nguyên do là bởi Hitler không muốn trở thành công chức. Thay vào đó, y có ước mơ trở thành họa sĩ.

Do vậy, Hitler rời khỏi nhà và đến Vienna năm 1908 để theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ. Việc làm này của y khiến người cha Alois phản đối và tức giận. Dù vậy, ông không thể làm gì để khiến con trai thay đổi quyết định.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tuoi-tho-trum-phat-xit-hitler-qua-loi-ke-cua-nguoi-bo-1540717.html