Tuổi trẻ Bình Dương sáng tạo giúp dân chống dịch Covid-19

Ngoài việc thay đổi cách tuyên truyền bằng hình thức cũ, các bạn đoàn viên thanh niên tại tỉnh Bình Dương còn tự tay làm khẩu trang phát miễn phí cho người dân phòng, chống dịch virus Covid-19.

Theo đó, để phòng, chống dịch Covid-19 gây ra và khắc phục tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, đoàn thanh niên tỉnh Bình Dương đã tự tay sản xuất hàng nghìn khẩu trang giấy phát miễn phí cho người dân. Nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ đất Thủ vì sức khỏe cộng đồng đã lan tỏa cảm hứng trong xã hội.

Ngoài ra, trước tình hình giá khẩu trang tăng vọt và thiếu, Tỉnh đoàn Bình Dương đã liên kết với các đơn vị tìm nguồn cung cấp khẩu trang chất lượng, bình ổn giá hỗ trợ nhu cầu của người dân trên địa bàn..Kết hợp với việc phát khẩu trang miễn phí tại nơi công cộng, tuổi trẻ Bình Dương còn tuyên truyền cho người dân tránh vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết liên quan đến dịch Covid-19.

Cán bộ đoàn xếp khẩu trang giấy tặng miễn phí cho người dân

Cán bộ đoàn xếp khẩu trang giấy tặng miễn phí cho người dân

Đoàn Thanh niên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên không chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, gây hoang mang, dao động cho nhân dân; tích cực chia sẻ các thông tin về biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, để giúp các bạn trẻ dễ nhớ cách phòng dịch, đoàn thanh niên đã phát động cuộc thi nhảy vũ điệu Ghen Covid-19. Clip sau khi xây dựng hoàn chỉnh được đăng phát trên các trang mạng xã hội và bạn trẻ đón nhận rất tích cực.

Các chi đoàn đều đặn chia sẻ trên các trang mạng xã hội chính thống do đơn vị quản lý để tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, nhất là các biện pháp phòng ngừa chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, gia đình; khuyến nghị đoàn viên thanh niên và nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người.

Hàng nghìn chiếc khẩu trang được phát miễn phí cho người dân

Anh Nguyễn Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết: “Tuổi trẻ Thủ Dầu Một đã thay đổi cách tuyên truyền mang tính truyền thống. Thay vì phát tờ rơi như trước đây, người dân nhận nhưng ít đọc, cán bộ đi tuyên truyền được trang bị đầy đủ kiến thức liên quan đến dịch Covid-19. Cán bộ đoàn sẽ đến gặp người dân chia sẻ bằng lời nói, qua đó mang lại hiệu quả cao. Đối với các bạn trẻ, cán bộ đoàn thường xuyên nhắc nhỡ không nên đăng phát thông tin thiếu kiểm chứng vi phạm pháp luật, gây hoang mang dư luận”.

Anh Nguyễn Minh Tâm nói về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cũng theo anh Tâm, Thành đoàn Thủ Dầu Một nói riêng và Tỉnh đoàn Bình Dương nói chung đã vận động các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức phát miễn phí khẩu trang, các đồ dùng, vật tư y tế miễn phí cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Anh Võ Cao Trí – Bí thư Đoàn phường Dĩ An, TP Dĩ An cho biết thêm, cán bộ đoàn thường xuyên đến trực các điểm làm việc, chợ… để nhắc nhỡ người dân đeo khẩu trang. Ngoài ra, cán bộ đoàn tìm kiếm nguồn cung nước rửa tay, khẩu trang phòng dịch với phương châm người dân nào cũng có dùng, không thiếu.

Khẩu trang do các bạn đoàn viên tự làm theo hướng dẫn của đơn vị y tế

Cán bộ đoàn thường xuyên cập nhật thông tin chính thống liên quan dịch Covid-19 để người dân hiểu đúng, tránh hoang mang

Ngoài việc phát tờ rơi, các bạn đoàn viên còn tuyên truyền bằng lời nói cho người dân về cách phòng dịch Covid-19

Khẩu trang bình ổn giá đảm bảo cung cấp đủ cho người dân dùng phòng, chống dịch Covid-19

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuoi-tre-binh-duong-sang-tao-giup-dan-chong-dich-covid19-1627066.tpo