Tuổi trẻ Bình Phước thực hiện chương trình 'Tháng 3 biên giới với màu áo thanh niên'

Mới đây, chương trình 'Tháng Ba biên giới' năm 2021 đã được Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức với nhiều công trình đầy ý nghĩa hướng về vùng biên cương Tổ quốc. Chương trình là hoạt động hưởng ứng phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2021) với tổng số tiền hỗ trợ cho hoạt động là 540 triệu đồng.

Tuổi trẻ Bình Phước trao thư cảm ơn chocác đơn vị tài trợ các công trình thanh niên. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ của chương trình, các y, bác sỹ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình khám bệnh, tặng quà lần này là 60 triệu đồng do Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Tomoney và Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương tài trợ.

Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam phối hợp Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam tặng 100 triệu đồng

cho Chương trình “Ánh sáng biên cương”. Ảnh: CTV

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam tặng cho Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh 20 nghìn khẩu trang y tế; Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam trao 100 triệu đồng để người trẻ Bình Phước thực hiện Chương trình “Ánh sáng biên cương” năm 2021.

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Lộc Ninh. Ảnh: CTV

Công ty cổ phần bê tông nhựa nóng Thuận Phú, Công ty TNHH Nguyễn Hoàng và Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bình Phước) đã trao 50 triệu đồng cho Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đốp hỗ trợ xây dựng Nhà thanh niên; tặng 30 triệu đồng cho Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và 20 triệu đồng cho Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để xây dựng các công trình thanh niên trong năm 2021.

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước thăm và tặng quà cho gia đình chính sách khu vực biên giới. Ảnh: CTV

Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã gửi tặng 4 bộ lưới và 35 quả bóng chuyền cho Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh); Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã bàn giao 10 tuyến đường “Ánh sáng biên cương” tại các huyện biên giới: Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Bàn giao công trình Tuyến đường “Ánh sáng biên cương”. Ảnh: CTV

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (huyện Lộc Ninh); thăm và tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lộc Ninh gồm: hộ ông Lâm Duôm và hộ bà Thị Xoai từng là du kích tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới Tà Thiết; giao lưu bóng chuyền với các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, biên phòng…

Các chiến sĩ đoàn viên thanh niên thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (huyện Lộc Ninh ). Ảnh: CTV

Được biết, công trình trị giá 350 triệu đồng do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện nhằm khởi động Tháng Thanh niên năm 2021; Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp tỉnh lần này đã góp phần cùng hệ thống Đoàn - Hội toàn tỉnh với nhiều việc làm ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Bình Phước trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, chăm lo nhân dân, thanh thiếu niên toàn tỉnh và các vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tuoi-tre-binh-phuoc-thuc-hien-chuong-trinh-thang-3-bien-gioi-voi-mau-ao-thanh-nien-18939/