Tuổi trẻ Bộ Tham mưu BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng

Ngày 26-3, các Chi đoàn thuộc Bộ Tham mưu BĐBP gồm: Chi đoàn cơ quan Bộ Tham mưu; Chi đoàn Đoàn Thể dục Thể thao và Chi đoàn Xưởng 4 đã phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào 'Thanh niên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng', giai đoạn 2017-2022. Đại tá Trương Thế Tuân, Bí Thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Trương Thế Tuân phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hà Phương

Tại buổi lễ phát động, tuổi trẻ Bộ Tham mưu BĐBP đã đưa ra các nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn; 100% ĐVTN tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thể lực; đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là an toàn khi tham gia giao thông; thực hiện có hiệu quả các phong trào thanh niên xung kích nghiên cứu khoa học, gắn các phong trào Đoàn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị… Đồng thời, cán bộ, ĐVTN Bộ Tham mưu cũng thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu của phong trào đề ra.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Trương Thế Tuân đánh giá, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tham mưu BĐBP đã có những bước phát triển mới, hoạt động ngày càng hiệu quả. Ban Chấp hành Đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện tốt phong trào “Thanh niên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện phong trào thanh niên, tạo cho tuổi trẻ môi trường tốt để rèn luyện, học tập, sáng tạo và cống hiến. Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải năng động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Cán bộ, ĐVTN Bộ Tham mưu BĐBP biểu diễn văn nghệ tại lễ phát động. Ảnh: Hà Phương

Đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng bản lỉnh chính trị kiên định, vững vàng, có lý tưởng sống cao đẹp; tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật, ra sức học tập, cập nhật những kiến thức mới để nâng cao trình độ về mọi mặt, làm chủ vũ khí trang bị; đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, xung kích, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuoi-tre-bo-tham-muu-bdbp-ren-duc-luyen-tai-xung-kich-sang-tao-quyet-thang/