Tuổi trẻ Bộ tư lệnh 86 xung kích thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng

Ngày 3-8, Bộ tư lệnh 86 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I (2022-2027). Trung tướng Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Quốc Hóa, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh 86; Thiếu tướng Đặng Đức Đông, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Giai đoạn 2018-2022, mặc dù mới được thành lập, song công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong bộ tư lệnh thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của đơn vị, chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực.

Với đặc thù nhiệm vụ của bộ tư lệnh, đại đa số đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao, luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng, tác chiến thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và kỹ thuật công nghệ thông tin.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã từng bước khẳng định vai trò xung kích, vươn lên làm chủ các loại vũ khí, trang bị có công nghệ hiện đại; là lực lượng chính tham gia bảo đảm an toàn thông tin trên hệ thống thông tin quân sự, internet Bộ Quốc phòng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia tham gia thực hiện đề án tự động hóa chỉ huy và chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2018 đến nay, tuổi trẻ bộ tư lệnh có 64 công trình của 183 tác giả tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, đoạt 4 giải nhất, 8 giải nhì, 18 giải ba. Đội thi của Chi đoàn cơ sở Trung tâm 586 giành giải nhất và giải Bình chọn Cuộc thi lập trình Oraichain Hackathon 2022 do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Hằng năm, 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, từ 97% cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 96% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sơ, tổng kết các phong trào, đợt thi đua trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có 25 lượt tập thể và 115 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được khen thưởng; xây dựng được hàng chục điển hình tiên tiến. Năm 2020 có 1 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, năm 2021 đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Trung tướng Hồ Văn Đức phát biểu tại đại hội.

Thay mặt Thường vụ, Đảng ủy, thủ trưởng bộ tư lệnh, Trung tướng Hồ Văn Đức ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ bộ tư lệnh đã đạt được trong thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới, đồng chí Chính ủy Bộ tư lệnh 86 lưu ý việc nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; duy trì có nền nếp chế độ gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải quyết hiệu quả các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tích cực đổi mới hình thức, phương thức tiến hành tuyên truyền giáo dục; chú trọng củng cố bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, xây dựng kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng tự miễn dịch với các thói hư, tật xấu cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Bộ tư lệnh 86.

Trung tướng Hồ Văn Đức nhấn mạnh, cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động theo hướng “Linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả”; phấn đấu mỗi tổ chức đoàn phải hiến kế, triển khai được 1 đến 2 mô hình mới, cách làm hiệu quả mang màu sắc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ “Tâm - tầm - tín”, thực sự là hạt nhân đoàn kết, là trung tâm tập hợp thanh niên, gương mẫu, đi đầu vào những việc mới, việc khó; có trình độ năng lực và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở từng cấp.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tuoi-tre-bo-tu-lenh-86-xung-kich-thuc-hien-nhiem-vu-tac-chien-khong-gian-mang-701710