Tuổi trẻ Cà Mau háo hức ngày hội tòng quân

Cùng với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng 9/2, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau bắt tay động viên tân binh an tâm lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau bắt tay động viên tân binh an tâm lên đường nhập ngũ.

Tại thành phố Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi; các đồng chí là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đã đến dự lễ giao quân năm 2023 và tận tay choàng khăn, cài hoa, tặng quà… động viên các chiến sĩ mới yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo ghi nhận của phóng viên, lễ tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được các địa phương trong tỉnh Cà Mau tổ chức đúng nghi lễ, trang trọng.

Sau nghi thức thắp lửa và nổi hồi trống của ngày hội giao nhận quân, đại diện tân binh thể hiện quyết tâm cao cho những nhiệm vụ mới, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh là bộ đội Cụ Hồ, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương Cà Mau Anh hùng.

Trong bài phát biểu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Cà Mau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau Tô Hoài Phương choàng khăn động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Đồng chí Tô Hoài Phương nhấn mạnh, Đảng bộ, nhân dân và gia đình luôn tin tưởng các em nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước.

Dù bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng phấn đấu rèn luyện vươn lên, cố gắng trong học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhân đây, đồng chí Tô Hoài Phương đã gởi lời cảm ơn các gia đình, những người cha, người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con của mình để hôm nay các em trở thành chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng gửi gắm thủ trưởng các đơn vị nhận quân giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để các em hoàn thành nhiệm vụ, trọn nghĩa, vẹn tình với quê hương, đất nước.

Về phía đơn vị chức năng, đoàn thể và chính quyền địa phương thành phố Cà Mau, đồng chí Tô Hoài Phương yêu cầu quan tâm, chăm lo hơn nữa trách nhiệm, đặc biệt là thực hiện tốt các quy định và chính sách hậu phương quân đội để các em yên tâm lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, trong số các tân binh được tuyển chọn và gọi lên đường nhập ngũ, Cà Mau có 4 nữ và 8 đảng viên, 25 công dân trình độ đại học, 16 công dân trình độ cao đẳng, 3 công dân trình độ trung cấp.

Đêm trước ngày tiễn quân, một số hoạt động của đoàn thể địa phương cũng diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Cà Mau trong không khí hồ hởi, ấm áp, qua đó nhằm hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các thanh niên và gia đình trước ngày các em lên đường nhập ngũ.

Tuổi trẻ Cà Mau trong tâm trạng hồ hởi lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc tại buổi giao nhận quân 2023 vào sáng 9/2.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, để bảo đảm công tác giao nhận quân 2023 diễn ra an toàn, từ nhiều tháng trước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi, chọn lọc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạo được sự đồng thuận rất lớn từ gia đình.

Các cấp chính quyền địa phương và ngành chức năng Cà Mau còn kỹ lưỡng rà soát điều kiện kinh tế gia đình của những thanh niên nhập ngũ, nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Nhờ đó, thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình, hầu hết đều viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên lễ giao, nhận quân năm nay đã bảo đảm chỉ tiêu về quân số, chất lượng và đáp ứng tốt các điều kiện theo quy định, Đại tá Hùng chia sẻ.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tuoi-tre-ca-mau-hao-huc-ngay-hoi-tong-quan-post738013.html