Tuổi trẻ Cà Mau mang điện mặt trời tới đảo Hòn Chuối

Tỉnh Đoàn Cà Mau vừa phối hợp với một số đơn vị thực hiện hành trình 'Tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương', với các hoạt động thăm, tặng quà và hệ thống điện mặt trời tới quân dân trên đảo Hòn Chuối.

Anh Nguyễn Ngọc Thuận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, hành trình “Tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương” nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” do T.Ư Đoàn phát động. Qua hoạt động này cũng thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Cà Mau, nhằm thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia với quân và dân trên đảo Hòn Chuối.

Trong chuyến hành trình, Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng BIDV tặng quà cho học sinh, tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tới người dân trên đảo Hòn Chuối, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hành trình “tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương” cũng trao tặng quân và dân trên đảo Hòn Chuối hệ thống điện mặt trời tổng trị giá 250 triệu đồng.

Hệ thống điện mặt trời tại Hòn Chuối có tổng công suất 5kw, gồm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ, do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau ủng hộ.

Hệ thống điện mặt trời phần nào đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt hằng ngày cho quân và dân trên đảo Hòn Chuối (hiện chưa có điện lưới).

Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cách đất liền 17 hải lý về phía Tây. Đảo có diện tích khoảng 7 km2, phần lớn là rừng nguyên sinh.

Trên đảo Hòn Chuối, ngoài lực lượng quân đội, hải đăng, còn có 39 hộ dân với 200 nhân khẩu sinh sống.

Tân Lộc - Ngọc Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-ca-mau-mang-dien-mat-troi-toi-dao-hon-chuoi-post1608942.tpo