Tuổi trẻ cả nước hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Từ ngày 6 đến 10/2/2023, thanh niên trên địa bàn cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023. Năm địa phương tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10/2 là các tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu 2: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Thanh niên tỉnh Quảng Ninh lên đường nhập ngũ, sáng 6/2. Ảnh Báo QĐND

Thanh niên tỉnh Quảng Ninh lên đường nhập ngũ, sáng 6/2. Ảnh Báo QĐND

Lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023 diễn ra trong 5 ngày

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 4/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Quyết định số 4205/QĐ-BQP ngày 19/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6 đến 10/2/2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Trong đó, ngày 6/2 sẽ có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 7/2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Nhân dân thành phố Lạng Sơn đội mưa tiễn con em lên đường nhập ngũ. Ảnh QĐND

24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8/2 gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Trong ngày 9/2, sẽ có 12 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

5 địa phương tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10/2 là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân

Để chuẩn bị cho tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Bên cạnh đó, cơ quan quân sự địa phương, nhất là cấp huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cơ quan chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; tăng cường các biện pháp, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị nhận quân chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển thanh niên nhập ngũ về đơn vị; chuẩn bị chu đáo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Các tân binh huyện Mèo Vạc hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023.

Tân binh các tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu 2 hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Trong không khí Ngày hội tòng quân, sáng 10/2, các tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu 2 gồm Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên và Hà Giang đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đưa các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Vũ Hải Sản động viên thanh niên huyện Bát Xát Lào Cai lên đường nhập ngũ.

Đợt tuyển quân này, tân binh lên đường nhập ngũ của 5 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 có tuổi đời từ 18 - 21 là 87,9%; sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 70%; trình độ trung học phổ thông chiếm gần 50%. Có 38 tân binh có trình độ Cao đẳng đại học; 58 đảng viên và 51 tân binh là con cán bộ, đảng viên...

Để đạt được kết quả trên, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp và đa dạng hóa công tác tuyên truyền tới từng thôn, bản, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số, giúp mọi người hiểu rõ vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên Lào Cai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh QĐND

Cùng với đó là tiếp tục triển khai tốt quan điểm gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, vì vậy, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (có gần 2.000 đơn tình nguyện).

Các thanh niên đều an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm phấn khởi lên đường nhập ngũ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Điểm nổi bật năm nay trên địa bàn Tây Bắc là chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội tòng quân tạo ấn tượng sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ.

Các tỉnh biên giới địa bàn Quân khu 2 đều hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, tạo được khí thế cho tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân khu 9: Tỷ lệ thanh niên đồng bào dân tộc, tôn giáo nhập ngũ tăng cao, tuổi đời nhập ngũ ngày càng trẻ hóa

Cùng với cả nước, ngày 9/2, các tỉnh, thành phố, đơn vị Quân khu 9 đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2023.

Năm nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 9 đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công bằng, dân chủ cho công dân lên đường nhập ngũ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên đồng bào dân tộc, tôn giáo nhập ngũ tăng cao, tuổi đời nhập ngũ ngày càng trẻ hóa.

Cụ thể, chất lượng thanh niên nhập ngũ của 12/12 tỉnh, thành phố địa bàn Quân khu 9 cao hơn cả 3 tiêu chí về: Tuổi đời, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 52%, trình độ Trung học Phổ thông trên 43,7%; đại học, cao đẳng hơn 8,52%; có 151 thanh niên là đảng viên; 8,7% thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 15% thanh niên có tôn giáo. Thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm trên 78,7%, thanh niên ở độ tuổi từ 22 đến 24 chiếm 19,12%, tăng 1,58% so với năm 2022.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa, động viên tân binh nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an.

Tại thành phố Cần Thơ, đồng loạt 9 quận, huyện trên địa bàn đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2023 vào sáng 9/2. Trong đó, quận Bình Thủy được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm của thành phố. Dự lễ có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng nhiều lãnh đạo của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường động viên 206 thanh niên quận Bình Thủy lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn các thanh niên khi trở thành người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân cần nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khi có điều kiện, các em hãy phấn đấu để trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức tiếp tục phục vụ lâu dài trong trong Quân đội, Công an, hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về địa phương tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện, luôn là người công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Qân sự thành phố Cần Thơ động viên tân binh quận Bình Thủy nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, buổi lễ giao, nhận quân các địa phương tổ chức nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và kết thúc tốt đẹp. Tổng số quân đã giao, nhận của Cần Thơ năm nay là 1.858 công dân (trong đó, Quốc phòng 1.353 công dân, có 3 nữ; Công an 505 công dân).

Quân khu 9 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát, thực hiện nghiêm văn bản hướng dẫn của Bộ, Quân khu về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy định. Các đơn vị tiếp nhận đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng thời quản lý chắc quân số, nắm bắt tâm tư tình cảm chiến sĩ mới nhập ngũ, sớm ổn định tổ chức biên chế, giúp tân binh an tâm tư tưởng sẵn sàng bước vào huấn luyện./

Thượng tướng Võ Minh Lương trao khăn và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh QĐND

Quân khu 7: "Tuyển quân tròn khâu"

Sáng 8/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 nhanh gọn, an toàn, trang trọng đảm bảo đúng các quy định.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 dự buổi lễ tại điểm giao quân của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại thành phố Thủ Đức.

Năm 2023, thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tuyển quân của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các địa phương trên địa bàn Quân khu tiếp tục thực hiện chủ trương “tuyển quân tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau giao nhận quân; tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ 1% trở lên; tuyển chọn nhập ngũ công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, có trình độ Đại học, Cao đẳng, ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội; gọi thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ vào Quân đội nhằm đảm bảo công bằng xã hội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Các địa phương trên địa bàn Quân khu đã đảm bảo công tác phát lệnh gọi nhập ngũ đến 100% công dân trúng tuyển.

Công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 64,35% (tăng 0,65% so với năm 2022); 4.350 công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, đạt 25,36% (tăng 1,32% so với năm 2022).

Đảng viên nhập ngũ 318 công dân, trong đó có 287 đảng viên chính thức, đạt 1,75% so với chỉ tiêu, vượt 0,75% Nghị quyết Đảng ủy Quân khu giao.

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Quân khu.

Thanh niên Khúc Công Sơn, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm tạm biệt gia đình để lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh QĐND

Thanh niên Thủ đô lên đường thực hiện lý tưởng cao đẹp của công dân với Tổ quốc

Sáng 6/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

Năm nay, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, các địa phương đã tuyển chọn và gọi đầy đủ, chất lượng bảo đảm.

Toàn thành phố có 20,9% công dân có trình độ cao đẳng, đại học; 28% công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 1.294 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

Các địa phương đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định, với tỷ lệ dự phòng phù hợp.

100% thanh niên nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sẵn sàng thực hiện lý tưởng cao đẹp của công dân đối với Tổ quốc.

Thanh niên Đất Mỏ Quảng Ninh lên đường nhập ngũ năm 2023. Ảnh QĐND

Thanh niên Đất mỏ tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ

Sáng 6/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

1.850 thanh niên ưu tú của Vùng Mỏ khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, Quảng Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 1.850 công dân nhập ngũ vào quân đội.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu giúp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy đinh.

Với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh năm 2023 tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã đảm bảo điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, góp phần khích lệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên thanh niên TP Hạ Long (Quảng Ninh) lên đường nhập ngũ.

Trao đổi trên báo Quân đội nhân dân, Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để thanh niên trúng tuyển tự tin, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, sổ tiết kiệm và giúp đỡ gia đình công dân gặp khó khăn mỗi suất quà trị giá hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt, một số công ty than, như: Thống Nhất, Mông Dương, Khe Chàm… thuộc địa bàn TP Cẩm Phả có chính sách hỗ trợ gia đình công nhân công ty nhập ngũ 2 triệu đồng/tháng đến khi công nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về công ty làm việc.

Ngoài ra, tặng quà trước khi nhập ngũ trị giá 10 triệu đồng/công nhân, thông qua động viên, thăm hỏi, tặng quà, thanh niên toàn tỉnh an tâm, tin tưởng và xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Hơn 200 đảng viên, 1000 thanh niên đồng bào dân tộc ít người lên đường nhập ngũ

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn gọi các thanh niên nhập ngũ và được biên chế về 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng (trong đó có 5 nữ).

Điều đáng ghi nhận, trong số các công dân nhập ngũ đợt này, số Đảng viên tham gia nhập ngũ vượt trội so với các năm trước.

Đảng viên tham gia nhập ngũ hơn 200 đồng chí, đạt hơn 6%, đặc biệt có tới gần 1.000 thanh niên đã học lớp nhận thức về Đảng; trên 700 thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ với mong muốn được làm người lính Cụ Hồ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên đã tốt nghiệp THPT hơn 70%, tốt nghiệp Đại học Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đạt gần 6%...

Trung tá Bàn Văn Hùng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa động viên con gái Bàn Thị Thanh Bình (người dân tộc Dao) lên đường nhập ngũ. Ảnh Tienphong.vn

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Năm 2023 tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.000 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc ít người nhập ngũ.

Số thanh niên là con em dân tộc ít người đã được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp sàng lọc, lựa chọn kỹ để gửi vào môi trường quân đội rèn luyện, giáo dục.

Chúng tôi xác định đây là nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương miền núi sau khi các đồng chí này hoàn thành nhiệm vụ khi trở về địa phương".

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

602 thanh niên Công giáo của đất học Nam Định lên đường bảo vệ quê hương

Sáng 6/2, tỉnh Nam Định đã tiến hành bàn giao 2.550 công dân cho 25 đầu mối đơn vị nhận quân, gồm 15 đầu mối cấp Sư, Lữ đoàn và 10 đầu mối trực thuộc Quân khu 3.

Về trình độ văn hóa có 166 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 6,2%; 50,1% trình độ THPT, 43,7% trình độ THCS; tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 84,3%.

Trong số 2250 thanh niên Nam Định lên đường nhập ngũ, có 602 thanh niên là đồng bào Công giáo; 298 thanh niên (chiếm 11,1%) là con cán bộ, đảng viên… gần 600 thanh niên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảm bảo chất lượng chính trị.

2.550 công dân đất học Nam Định lên đường bảo vệ quê hương.

Thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, toàn tỉnh Nam Định đã tặng 417 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá từ 1 đến 3 triệu đồng; tặng quà với tổng giá trị trên 2 tỷ 148 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên và các địa phương tổ chức các hoạt động diễn đàn thanh niên, gặp mặt, tặng quà động viên các công dân chuẩn bị nhập ngũ bảo đảm chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với công dân và nhân dân địa phương.

Động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ tại các huyện, thành phố, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định chúc các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Nam Định anh hùng.

Hàng trăm thanh niên ưu tú quê hương Xứ Lạng xung phong tình nguyện nhập ngũ

Ngày 6/2, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn chân các thanh niên ưu tú của quê hương Xứ Lạng lên đường nhập ngũ năm 2023.

Năm nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 1.250 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 210 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Các thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Tham mưu, Sư đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1); Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trường bắn Quốc gia khu vực 1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 219 thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ (tăng 5 thanh niên so với năm 2022); 701 thanh niên trúng tuyển được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập ngũ (tăng 29 thanh niên so với năm 2022); gần 80% thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự có trình độ văn hóa lớp 12 và 100% thanh niên tham gia Công an Nhân dân tốt nghiệp lớp 12.

Tuổi trẻ Ninh Bình: Viết tiếp truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh

Ngày 6/2, 1.300 thanh niên của tỉnh Ninh Bình sôi nổi lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với mục tiêu "tuyển người nào chắc người đó", các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành các bước trong công tác tuyển quân, chất lượng năm nay cao hơn năm trước.

Trong đó, tân binh có sức khỏe loại 1 chiếm 30%, loại 2 chiếm 49,%; loại 3 chiếm 21%. Về trình độ văn hóa, 72 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 5,5%; trình độ THPT chiếm 60%; THCS chiếm 34,5%; có 167 thanh niên là đảng viên; 259 thanh niên đồng bào Công giáo, gần 300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tiễn các tân binh qua cầu Vinh Quang lên xe di chuyển về đơn vị nhận nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình mong muốn và tin tưởng các tân binh sẽ nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân anh hùng.

Nghệ An tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Nghệ An: Gần 1000 thanh niên dân tộc ít người, công dân có tôn giáo lên đường nhập ngũ

Sáng 7/2, 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi 3.102 công dân nhập ngũ vào Quân đội giao cho 16 đơn vị nhận quân (7 đơn vị của Bộ và 9 đơn vị của Quân khu 4).

Thực hiện chỉ đạo, tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, tỉnh đã chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội 3.257 công dân (chính thức 3.102 công dân, dự phòng 155 công dân).

Trong số các công dân nhập ngũ có 527 công dân sức khỏe loại 1, 1.950 công dân sức khỏe loại 2; 677 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 169 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 06 công dân là đảng viên, 3.249 công dân là đoàn viên, 1.315 công dân đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 735 công dân thuộc dân tộc ít người; 187 công dân có tôn giáo.

Trước giờ tổ chức Lễ giao nhận quân, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tất cả các thanh niên nhập ngũ…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lên đường tòng quân.

Hà Tĩnh: 90,6% thanh niên tốt nghiệp THPT, CĐ, ĐH lên đường tòng quân

Năm nay, Hà Tĩnh có 1.445 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các huyện, thành phố, thị xã gồm: huyện Thạch Hà 132 người, TX Hồng Lĩnh 26 người, Lộc Hà 86 người, Cẩm Xuyên 136 người, Can Lộc 129 người, Đức Thọ 111 người, TP Hà Tĩnh 50 người, Hương Sơn 120 người, Nghi Xuân 104 người, huyện Kỳ Anh 120 người, TX Kỳ Anh 52 người, Hương Khê 105 người và Vũ Quang 29 người.

Nhờ làm tốt các khâu trong tuyển gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng tân binh năm nay được đảm bảo. Trong số 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự có 86% tuổi đời từ 18 - 21; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6% (vượt 7,6% so với chỉ tiêu được giao); trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm 90,6% (vượt 16,3% so với chỉ tiêu giao); có 2 đảng viên và 5 trường hợp dân tộc thiểu số, 72 người là con em cán bộ...

Các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 được biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4) với 540 tân binh; vùng 3 Hải quân 220 tân binh; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) 90 tân binh; Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) 60 tân binh; Cảnh sát biển 50 tân binh; BĐBP Hà Tĩnh, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 80 tân binh.

Cùng với 1.200 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, năm nay, Hà Tĩnh có 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 150 tân binh được biên chế về Công an tỉnh, số còn lại được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Quảng Trị: 131 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ

Sáng 7/2, 131 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, nhờ làm tốt công tác tuyển quân nên 171 công dân huyện Hướng Hóa đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 131 công dân là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Các tân binh lên đường nhập ngũ đều đảm bảo các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời tin tưởng các tân binh sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Quân khu 4 hoàn thành giao nhận quân năm 2023

Trong hai ngày 6-7/2, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) tổ chức giao nhận quân năm 2023.

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công bằng, dân chủ cho công dân lên đường nhập ngũ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn, đặc biệt về độ tuổi, sức khỏe và trình độ học vấn.

Cụ thể, chất lượng thanh niên nhập ngũ của 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 cao hơn cả 3 tiêu chí về: Tuổi đời, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 77%, trình độ Trung học Phổ thông trên 65%; đại học, cao đẳng 5,9%; có 31 thanh niên là đảng viên; 2.067 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số; 759 thanh niên có tôn giáo.

Để đảm bảo công tác giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, trước đó, lãnh đạo Quân khu 4 đã kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân tại các địa phương. Qua đó yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát, thực hiện nghiêm văn bản hướng dẫn của Bộ, Quân khu về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023; nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trúng tuyển; kịp thời phát hiện, chủ động có biện pháp giải quyết vướng mắc phát sinh trước thời điểm giao, nhận quân. Bên cạnh đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 diễn ra đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm...

Tham khảo thêm

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/lich-giao-nhan-quan-cua-cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-119230203204633677.htm