Tuổi trẻ cả nước ra quân Tháng Thanh niên

Ngày 1-3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020 thông qua chương trình 'Ngày chủ nhật xanh' lần thứ 135.

Nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở đoàn đồng loạt bắt tay vào các phần việc cụ thể, như: cải tạo cảnh quan, phun thuốc khử trùng, chống sốt xuất huyết, tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn, lắp đặt bồn, bình rửa tay nhanh trên các tuyến phố, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh... Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đặt ra các chỉ tiêu cơ bản gồm: mỗi cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và một "Hành trình về nguồn"; mỗi quận, huyện đoàn xây mới một "Không gian xanh"; trồng mới ít nhất 3.000 cây xanh; cải tạo môi trường, cảnh quan tại hai tuyến kênh, rạch; cải tạo một nhà vệ sinh thân thiện môi trường trong trường học; tu bổ, cải tạo một trung tâm học tập cộng đồng; phát triển mới ít nhất 30 nghìn đoàn viên và giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú với Ðảng.

* Ngày 1-3, tại thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa khởi công công trình thanh niên "Ðảo xa sáng - xanh - sạch".

Công trình gồm nhiều hạng mục, như: 70 bộ đèn đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài hơn 4 km; tuyến đường hoa thanh niên dài 1 km; khu vui chơi thiếu nhi liên hoàn và hệ thống tranh tường "Làng bích họa". Theo Ban tổ chức, các hạng mục của công trình sẽ được hoàn thiện trước tháng 6 tới. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa đã trao 100 suất quà, mỗi suất 700 nghìn đồng, tặng các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa). Trước đó, đoàn đại biểu đoàn viên, thanh niên ưu tú tỉnh Khánh Hòa đã dâng hương, hoa tại Khu di tích Tàu không số tại địa phương.

* Ngày 1-3, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Ðà Nẵng đã đồng loạt ra quân chương trình "Ngày chủ nhật xanh" và khánh thành, đưa vào sử dụng hai công trình nước sạch cho học sinh. Theo đó, đã có hơn 75 điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu, tại các điểm nóng về rác thải, các công sở, các tuyến đường văn minh đô thị... được đông đảo đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh sạch sẽ. Thành đoàn đến thăm, trao hai hệ thống máy lọc nước tặng giáo viên, học sinh tại Trường mầm non Hòa Liên 2 và Trường tiểu học số 1 Hòa Liên (xã Hòa Liên, Hòa Vang) tổng trị giá 50 triệu đồng. Công trình nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước và bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh nhà trường.

* Ngày 1-3, tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức khởi động Tháng Thanh niên với các phần việc: Khởi công công trình Con đường em đến trường với chiều dài 2,5 km; xây dựng 1 km công trình thắp sáng đường quê; ra quân vệ sinh môi trường thu gom rác thải, trên các tuyến đường, cánh đồng; gắn biển ra mắt 12 tuyến đường thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp và tặng quà 10 hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó.

Tại chương trình, đại diện Ðoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Yên Bái trao tặng "Tủ sách Ðinh Hữu Dư" với 1.000 đầu sách với các nội dung phong phú, như: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học, khoa học, cùng truyện cổ tích… dành cho lứa tuổi thiếu niên và khánh thành thư viện Trường THCS Nguyễn Thái Học xã Minh Xuân.

Dịp này, các đơn vị đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ nhất, với 351 công trình, phần việc, thu gom hơn 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức vệ sinh, làm sạch 120 km đường giao thông nông thôn, hiến 200 đơn vị máu...

* Tại xã Quảng Chu (Chợ Mới), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020. Với chủ đề "Thanh niên Bắc Kạn tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng", các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên... Tại buổi lễ, Ban tổ chức phát 600 tờ rơi về phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch Covid-19, tác hại của thuốc lá, rượu, bia và chất kích thích; khánh thành Nhà Nhân ái…

* Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên, với một số mục tiêu trọng tâm, như: kết nạp mới từ 4.000 đến 5.000 đoàn viên; giới thiệu ít nhất 550 đoàn viên ưu tú với Ðảng xem xét, kết nạp; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.500 đến 4.000 ý tưởng, sáng kiến... Dịp này, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn phối hợp cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, chỉ đạo đoàn cơ sở tổ chức phát hơn 300 nghìn khẩu trang và nước rửa tay miễn phí tặng nhân dân; giúp đỡ, cứu trợ nông sản cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh...

* Tại xã Nguyên Xá (Ðông Hưng), Tỉnh đoàn Thái Bình đã tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2020; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên được trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19; phát miễn phí 3.500 khẩu trang tại một số địa phương của huyện Ðông Hưng, trồng cây xanh, hoàn thành sân chơi cho thanh thiếu niên tại thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu (Ðông Hưng).

* Tỉnh đoàn Phú Thọ vừa tổ chức "Hành trình đến với địa chỉ đỏ" và ra quân khởi động Tháng Thanh niên năm 2020, với những hoạt động cụ thể. Ðáng chú ý là, tổ chức khánh thành và bàn giao công trình "Ðiểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi" tại xã Hùng Việt có tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, được hoàn thiện sau 10 ngày thi công lắp đặt, với các thiết bị vui chơi, thể dục thể thao đa dạng cho thanh, thiếu nhi và nhân dân. Tại điểm chợ Trung tâm xã Hùng Việt, các bạn trẻ tham gia các hoạt động cấp phát khẩu trang miễn phí, nước rửa sát khuẩn và tuyên truyền cho bà con nhân dân về thông tin, diễn biến của dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

* Ngày 1-3, Tỉnh đoàn Ðồng Nai tổ chức khởi công xây dựng hai cây cầu dân sinh tại huyện Nhơn Trạch và huyện Xuân Lộc và khởi động Tháng Thanh niên 2020. Hai cây cầu dân sinh được khởi công xây dựng tại ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch và ấp 2B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Mỗi cây cầu có tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, được Tỉnh đoàn Ðồng Nai vận động từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ thay thế cầu tạm hiện hữu, góp phần giúp người dân đi lại nhanh chóng, an toàn.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Ðồng Nai sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng", từ ngày 1-3 đến ngày 31-3, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43449202-tuoi-tre-ca-nuoc-ra-quan-thang-thanh-nien.html