Tuổi trẻ Châu Thành tình nguyện vì cộng đồng

'Tuổi trẻ Châu Thành tình nguyện vì cộng đồng' và 'Tuổi trẻ Châu Thành nhớ lời di chúc theo chân Bác', đó là chủ đề và là kim chỉ nam cho đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành noi theo trong mọi suy nghĩ và hành động.

Có mặt trong buổi lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 của Huyện đoàn Châu Thành mới thấy hết bầu nhiệt huyết và khí thế quyết tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên. Những nụ cười mang theo cả sự ấm áp và tình sẻ chia, hứa hẹn Tháng Thanh niên trọn vẹn hơn với nhiều hoạt động thiết thực, bởi đích đến duy nhất là “vì cộng đồng”. Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc khẳng định: “Những hoạt động ý nghĩa của Tháng Thanh niên góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy trong thanh, thiếu niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào hành động như: thi đua, tình nguyện, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng chính trị của đoàn viên. Việc tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Châu Thành nhớ lời di chúc theo chân Bác” là đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Học sinh thích thú với “Chuyến xe tri thức”

Với hàng loạt chuỗi hoạt động, Huyện đoàn Châu Thành đã phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều chương trình, hành động thiết thực như: Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 2 thùng rác composit thực hiện bảo vệ môi trường; Thư viện tỉnh hỗ trợ tổ chức "Chuyến xe tri thức"; Câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện của huyện hỗ trợ hớt tóc, tặng quà cho 100 học sinh tại xã Hòa Bình Thạnh; trao 12 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, hưởng ứng và hiện thực hóa phong trào lập thân, lập nghiệp của thanh niên, Huyện đoàn Châu Thành trao vốn hỗ trợ (30 triệu đồng) cho thanh niên Hồ Văn Đầy (ngụ xã Vĩnh Bình) với mô hình khởi nghiệp trồng cúc pha lê. Đồng thời, trao vốn hỗ trợ thanh niên Lê Vũ Linh (ngụ xã Cần Đăng) thoát nghèo với mô hình sản xuất chậu kiểng với số tiền 30 triệu đồng. Theo anh Mai Hòa Phúc, tổng kinh phí cho các hoạt động diễn ra trong Tháng Thanh niên ước trên 200 triệu đồng.

Sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi vùng quê

Huyện đoàn Châu Thành còn phối hợp UBND xã Hòa Bình Thạnh khánh thành hồ bơi thiếu nhi và điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. Khá đông những ánh mắt trầm trồ của bà con khi thấy tấm bảng khánh thành được kéo vải che xuống. Quả thật, với bà con vùng quê thì đó là những “món quà” ý nghĩa, thiết thực. Bởi, không có sân chơi như thế này, trẻ em không biết đi đâu chơi và chơi gì. “Hồ bơi và khu vui chơi giải trí này từ nay về sau sẽ là “địa chỉ tin cậy” cho thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh của xã Hòa Bình Thạnh. Nhờ đôi tay khéo léo của thanh niên, những dụng cụ vui chơi như: xích đu, cầu tuột, bập bênh… được thiết kế rất chắc chắn và bắt mắt. Riêng với hồ bơi là công trình xã hội hóa hoàn toàn với kinh phí khoảng 60 triệu đồng. Đây là mong mỏi của người dân và chính quyền địa phương với hy vọng ngăn chặn tình trạng trẻ em bị đuối nước. Mong rằng, bà con sẽ chung tay cùng chúng tôi giữ gìn những điểm vui chơi, giải trí này để thiếu nhi xã nhà được hưởng thụ sân chơi tuổi thơ một cách tốt nhất” - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Lâm Thành Tại chia sẻ.

Tất cả sẽ là động lực để thanh niên huyện Châu Thành tự hào bước tiếp truyền thống vẻ vang vì cộng đồng, vì ngày mai tươi đẹp!

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tuoi-tre-chau-thanh-tinh-nguyen-vi-cong-dong-a241651.html