Tuổi trẻ Công an chung sức vì cộng đồng

Tuổi trẻ Công an các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện chương trình Tháng 3 biên giới. Theo đó, tuổi trẻ Công an 2 tỉnh tặng 45 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (mỗi phần trị giá 300.000 đồng).

Tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau ra quân thực hiện chương trình "Ngày Chủ nhật xanh".

Ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho biết, chương trình hoạt động của Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Đồng Tháp có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tuổi trẻ Công an đối với người dân khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, như: ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, với sự tham gia đông đảo của ĐVTN Công an tỉnh; tổ chức quét dọn, thu gom, phân loại rác thải; phát quang bụi rậm; chăm sóc, trồng mới cây xanh góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tuổi trẻ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn ở xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

Song song đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, như: Ngày thứ Bảy tình nguyện; ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới; Tổ tuần tra Thanh niên bảo đảm ANTT, TTAGT vào ban đêm; tặng quà học sinh, hộ gia đình chính sách...

Thượng úy Lâm Thảo Duy, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng thông qua các hoạt động, như: Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh; chương trình tiếp sức mùa thi; hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; hành trình đến với địa chỉ đỏ... nhằm tạo điều kiện để ĐVTN Công an tỉnh rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Trước đó, tuổi trẻ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng khánh thành, đưa vào sử dụng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho người dân địa phương.

Tuổi trẻ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng khánh công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê".

Theo Đại úy Trần Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, công trình “Thắp sáng đường quê” được tuổi trẻ đơn vị thực hiện theo phương châm Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng làm. Hệ thống đèn chiếu sáng gồm 40 đèn năng lượng mặt trời, trụ sắt cao từ 4-5 mét, móng bê tông được lắp đặt dọc theo tuyến tỉnh lộ 939 trên địa bàn ấp Tâm Lộc và 2 đoạn lộ nông thôn kết nối với tỉnh lộ 939, có chiều dài 2.100 mét.

Công trình bảo đảm chiếu sáng vào ban đêm phục vụ dân sinh, tăng tầm nhìn, hạn chế TNGT và góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông đường bộ bằng hình thức cùng nhân dân thực hiện công trình vừa tuyên truyền các quy định về TTATGT đến người dân.

Văn Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuoi-tre-cong-an-chung-suc-vi-cong-dong-i726627/