Tuổi trẻ Công an Phú Bình thiết thực làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', tuổi trẻ Công an huyện Phú Bình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Phú Bình tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Phú Bình tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Trung úy Đoàn Văn Hậu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Phú Bình cho biết: Đơn vị hiện có 67 đoàn viên, sinh hoạt tại 9 chi đoàn trực thuộc. Để đoàn viên thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác thực chất, đúng đắn, đơn vị đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lối sống lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện cũng thường xuyên định hướng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong đó chú trọng việc xây dựng những mô hình tốt, việc làm hay, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đoàn thanh niên Công an huyện Phú Bình đã vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công việc hàng ngày, thực hiện tốt 6 điều Bác hồ dạy Công an nhân dân. Ví dụ như đối với đoàn viên thuộc lực lượng An ninh, các cán bộ, chiến sĩ đã thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các thế lực thù địch; tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tin, không nghe, không theo các tà đạo. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Công an huyện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng An ninh Công an huyện đã tham mưu xử lý 6 vụ, 6 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng.

Không chỉ đoàn viên thuộc lực lượng Nn ninh mà đoàn viên các chi đoàn thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được các cấp, ngành đánh giá cao.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên thanh niên Công an huyện Phú Bình còn xung phong, tình nguyện tăng cường cho cơ sở, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa. Điển hình như thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã của Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã có 64 đồng chí xung phong về các địa phương.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an huyện Phú Bình còn xung kích, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng thông qua các chương trình đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện như: Xây dựng và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên; quyên góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, hưởng ứng hoạt động từ thiện do các cấp phát động...

Từ năm 2020 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã có nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó, đơn vị đã phối hợp với các đoàn bạn đóng góp 13 triệu đồng để xây dựng 4 công trình thanh niên. Ban Chấp hành Đoàn cũng đã tham mưu cho Đảng ủy Công an huyện tổ chức phát động 3 đợt quyên góp, ủng hộ 2 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thu được tổng số tiền trên 115 triệu đồng.

Mỗi năm, Đoàn có ít nhất 50 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, trong đó có nhiều đồng chí tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên, như: Đại úy Dương Văn Luận, Thiếu tá Tạ Quốc Vượng...

Với những kết quả đạt được, nhiều cá nhân, tập thể Đoàn Thanh niên Công an huyện Phú Bình đã được các cấp khen thưởng. Thượng tá Phí Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết: Thành tích tuổi trẻ Công an huyện đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, hoạt động vì cộng đồng là nét đẹp mang tính nhân văn, góp phần thực hiện hiệu quả những lời Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân.

Quỳnh Trang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/net-dep-doi-thuong/tuoi-tre-cong-an-phu-binh-thiet-thuc-lam-theo-loi-bac-301874-116.html