Tuổi trẻ công an sáng tạo, lập công hoàn thành tốt nhiệm vụ

Với số lượng đoàn viên chiếm hơn 60% quân số, nhiệm kỳ 2012-2017, tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh đã chủ động, xung kích, tình nguyện, phát huy vai trò, trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với tội phạm, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn.

5 năm qua, cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Các phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thanh niên công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” cùng các diễn đàn được tổ chức định kỳ thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu nhân đạo.

ĐVTN lực lượng an ninh nhân dân tích cực, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các đối tượng thù địch; tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, khiếu kiện trong nội bộ quần chúng nhân dân, đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư phục vụ các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh… Tại những thời điểm “nóng” như: Vụ gây rối vào ngày 14/5/2014, sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung năm 2016 và nhiều vụ việc phức tạp về ANTT khác, 100% đoàn viên đã tham gia ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu; hàng ngàn lượt đoàn viên đã xung phong tăng cường cho các địa bàn trọng yếu, kiên trì bám đối tượng, bám địa bàn, thực hiện “3 cùng” với nhân dân để giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị.

Trên lĩnh vực đảm bảo TTATXH, đoàn viên lực lượng cảnh sát nhân dân đã phát huy tính chủ động, là lực lượng nòng cốt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, KT-XH quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt, các phiên tòa hình sự nguy hiểm...

ĐVTN khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần phát huy tốt vai trò tham mưu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phục vụ các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng. Tham mưu làm tốt công tác tổ chức cán bộ, chính trị, hậu cần, công tác Đảng, công tác quần chúng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào xung kích phát triển KT-XH với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay xây dựng NTM”. Phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM bằng các việc làm cụ thể như: Vận động, kêu gọi ĐVTN đóng góp ngày công, tiền lương, chung sức xây dựng “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”; xây dựng, tặng ghế ngồi cho nhà văn hóa thôn; tặng quà, sửa chữa nhà ở cho nhân dân; cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo; xung kích, tình nguyện giúp nhân dân trong thiên tai, bão lũ, tham gia tình nguyện giải phóng mặt bằng, giúp nhân dân di dời nhà cửa, thu hoạch mùa…

Ngoài ra, các cơ sở đoàn duy trì thường xuyên hoạt động an sinh xã hội, nhận đỡ đầu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã huy động các nguồn lực tặng hàng ngàn suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trong và ngoài lực lượng CAND, trẻ em nghèo vượt khó, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt… trị giá hàng tỷ đồng; bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sỹ và ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực hưởng ứng các hoạt động xung kích vì cộng đồng như: “Tuyên truyền pháp luật về đảm bảo TTATGT, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ”. Đoàn thanh niên Công an tỉnh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong vận động và tham gia phong trào hiến máu nhân đạo…

Với những thành tích đạt được, hàng năm, Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn được Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND tặng bằng khen; năm 2016, được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc khối lực lượng vũ trang và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thời gian tới, cùng với sự phát triển KT-XH, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH đặt lên vai lực lượng công an nói chung và tuổi trẻ Công an tỉnh nói riêng ngày càng nặng nề hơn. Với vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện các mặt công tác, chiến đấu, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Công an tỉnh phải tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Đại tá Lê Văn Sao

Giám đốc Công an tỉnh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/tuoi-tre-cong-an-sang-tao-lap-cong-hoan-thanh-tot-nhiem-vu/135635.htm