Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang đóng góp hơn 2.500 ý tưởng, sáng kiến

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang đã đóng góp hơn 2.500 ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả 26 công trình thanh niên cấp huyện, 304 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Sáng 9/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và 135 đại biểu chính thức đại diện cho gần 700 đoàn viên, thanh niên của 24 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Với chủ đề “Bản lĩnh - Khát vọng - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội là là ngày hội để các đoàn viên đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua; đồng thời thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bầu Ban chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 để lãnh đạo tuổi trẻ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các đoàn viên, thanh niên luôn xung kích, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh đã đóng góp hơn 2.500 ý tưởng, sáng kiến vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả 26 công trình thanh niên cấp huyện, 304 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, tổng giá trị làm lợi hàng tỷ đồng như: Mô hình “Ngày hè tình nguyện 1000 đồng”, mô hình “Anh nuôi là cán bộ đoàn” đã nhận đỡ đầu 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến khi học xong chương trình THPT; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trên 30 nhà văn hóa, nhà tình nghĩa, ngôi nhà 19/8; thi công, lắp đặt trên 20 “Khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi”, “đường điện thắp sáng đường quê”; trồng mới trên 3.000 cây xanh; thăm hỏi, trao tặng gần 10.000 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công; tổ chức 12 Ngày hội hiến máu tình nguyện thu về gần 3.000 đơn vị máu góp vào ngân hàng máu quốc gia; phối hợp khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gần 3.000 gia đình…

Đại diện tỉnh đoàn Bắc Giang trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự và phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, tỉnh đoàn Bắc Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; mong muốn nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức các chương trình, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị để phát huy tốt nhất sức trẻ của cán bộ, chiến sĩ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 19 cá nhân đã được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

Phong Vân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuoi-tre-cong-an-tinh-bac-giang-dong-gop-hon-2-500-y-tuong-sang-kien-i659843/