Tuổi trẻ Công an tỉnh thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp. Thay vì làm đồng loạt, các hoạt động sẽ giảm phần lễ, tăng hoạt động chuyên môn, hạn chế tập trung đông người.

Trồng cây làm đẹp đơn vị

Đại úy Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thông tin: “Mùa xuân là Tết trồng cây”- hoạt động ý nghĩa này được tuổi trẻ Công an tỉnh hưởng ứng tích cực, thường xuyên hằng năm.

Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chăm sóc "Vườn rau thanh niên".

Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chăm sóc "Vườn rau thanh niên".

Năm nay, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, đơn vị khởi động Tháng Thanh niên bằng hoạt động ra quân trồng 79 cây hoa giấy (tượng trưng cho cuộc đời 79 mùa Xuân của Người) tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên). Cùng đó, tuổi trẻ Công an tỉnh thực hiện công trình thanh niên “Đài hoa dâng Bác” ở Khu lưu niệm; "Thanh niên chăm sóc cây xanh" tại hai vườn cây ăn quả và cây bóng mát ở trụ sở mới tại xã Tân Tiến (TP Bắc Giang).

Hoạt động trồng, chăm sóc cây còn thể hiện ở việc các cơ sở đoàn đảm nhận công trình thanh niên “Đơn vị xanh”. Theo đó, ở ban công, hành lang nơi làm việc, trong phòng đều đặt chậu hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xanh mát gắn với bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ở ba đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát cơ động; Trại tạm giam - là những nơi có diện tích đất rộng, bên cạnh trồng cây ăn quả, cây bóng mát, đoàn viên còn đảm nhận vườn rau thanh niên.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Tại trụ sở mới (đường Võ Nguyên Giáp, xã Song Khê, TP Bắc Giang), diện tích rộng gần 2ha nên rất cần thiết phải trồng nhiều cây xanh, cây bóng mát, vườn hoa, cây cảnh, vừa tạo cảnh quan không gian vừa bảo vệ môi trường. Quan trọng nữa là cây bóng mát sẽ che chở cho các chiến sĩ tập luyện hằng ngày, nhất là vào mùa hè.

Với 68 đoàn viên trong đó có 33 chiến sĩ nghĩa vụ đều trẻ khỏe, nhiệt huyết, đơn vị mua đất màu để tạo vườn trồng rau; vận động đoàn viên đóng góp cây xanh, cuốc đất trồng cây, trồng rau mùa nào thứ ấy xanh tốt. Hạ sĩ Dương Minh Hiếu nói: "Theo lịch, 16 giờ 30 phút thứ Năm hằng tuần, tuổi trẻ đơn vị tổ chức chăm sóc vườn rau, vườn hoa. Hoạt động ý nghĩa này vừa bảo vệ môi trường, tăng cường sức khỏe, thư giãn sau giờ làm việc, vừa có thêm nguồn rau xanh, hoa quả phục vụ bữa ăn hằng ngày của đơn vị, không phải mua bên ngoài".

Gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ chuyên môn

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi ảnh, thi viết online “Tự hào tuổi trẻ Công an nhân dân” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động; đồng thời tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu, cơ sở đoàn vững mạnh. Nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát cũng sẽ tổ chức giải bóng đá thanh niên toàn lực lượng.

Mặc dù trong Tháng Thanh niên chúng tôi không có kế hoạch tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, song các đoàn viên sẽ sẵn sàng tham gia hiến máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân".

Đại úy Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Một trong những hoạt động được tập trung triển khai đó là thanh niên công an xung kích tham gia bảo vệ tại các địa điểm cách ly tập trung của tỉnh; bảo đảm an toàn phòng dịch tại các trụ sở tiếp công dân như: Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; bộ phận quản lý xuất nhập cảnh (Phòng An ninh đối ngoại)…

Chia sẻ về công việc của mình khi làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, xã Quế Nham (Tân Yên), Trung úy Trần Ngọc Hà, Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Tân Yên bộc bạch: “Góp sức cùng cả nước chống dịch Covid-19, khi nhận nhiệm vụ tôi xác định sẽ khó khăn, vất vả hơn nhưng tâm lý rất thoải mái. Bởi với chiến sĩ công an, làm việc trong điều kiện nguy hiểm, vất vả là chuyện bình thường”.

Cùng với duy trì các đội hình xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Công an tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn với phương châm “Hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững”.

Đơn cử như đoàn viên Phòng An ninh đối nội thực hiện “3 cùng với nhân dân”; Phòng Cảnh sát hình sự, ma túy đăng ký nhiệm vụ triệt phá các ổ nhóm tội phạm và truy bắt, vận động các đối tượng truy nã đầu thú; Phòng Cảnh sát giao thông với “Ca tuần tra thanh niên”. Dịp này, đoàn viên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm việc liên tục các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân.

Đại úy Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên thông tin thêm: “Mặc dù trong Tháng Thanh niên năm nay, chúng tôi không có kế hoạch tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” song các đoàn viên sẽ sẵn sàng tham gia hiến máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân”.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/353552/tuoi-tre-cong-an-tinh-thiet-thuc-huong-ung-thang-thanh-nien.html