Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện 3 công trình thanh niên trọng điểm

Ngày 21-7, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an TP Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công, xác định nhiều công trình, phần việc quan trọng trong phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để thực hiện nhiệm vụ chung của lực lượng Công an thành phố.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó giám đốc Công an Thành phố: Thiếu tướng Trần Đức Tài, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn…

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác với nhiều chương trình hành động cụ thể, triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh thân thiện, vì nhân dân phục vụ của người đoàn viên thanh niên Công an Thành phố. Nhiều hoạt động bảo đảm linh hoạt, sáng tạo, thay đổi mô hình tổ chức, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ mới 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố xác lập 3 công trình thanh niên trọng điểm gồm: “Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên Công an Thành phố nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, “Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị”, phối hợp thành lập mô hình “Tổ nhân dân tuần tra” tại địa bàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng 2 đồng chí trong Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an Thành phố còn phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Đoàn tổ chức, trồng mới 10.000 cây xanh, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 5.000 đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, vận động trao tặng ít nhất 20 căn nhà đồng đội, hơn 500 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ… Trong nhiệm kỳ, có 30 công trình thanh niên hiệu quả từ cấp cơ sở trở lên.

Ký kết phối hợp thực hiện công trình thanh niên.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời bầu trực tiếp đồng chí Đại úy Đặng Văn Thắng làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Thành phố khóa X. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Tại đại hội, để thực hiện công trình thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027 “Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị”, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã ký kết phối hợp hoạt động với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh).

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an Thành phố khóa X.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng 2 đồng chí trong Ban Giám đốc Công an Thành phố. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã nhận khen thưởng của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Công an Thành phố cũng trao thưởng các cuộc thi chào mừng đại hội.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tuoi-tre-cong-an-tp-ho-chi-minh-phan-dau-thuc-hien-3-cong-trinh-thanh-nien-trong-diem-700483