Tuổi trẻ Cục Kỹ thuật binh chủng đoàn kết, kỷ cương, xung kích sáng tạo

Sáng 20-5, tại Vĩnh Phúc, Cục Kỹ thuật binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ V, giai đoạn 2022-2027.

Báo cáo tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Cục Kỹ thuật binh chủng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức đoàn thường xuyên được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong Cụ Kỹ thuật binh chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; xung kích, sáng tạo, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, tác phong chính quy.

Kết quả đánh giá chất lượng, đoàn viên, cán bộ đoàn, tổ chức đoàn hằng năm bình quân có trên 95% cán bộ, đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 98% tổ chức đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn qua có 2 đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng cục Kỹ thuật, có 43 lượt tổ chức đoàn, 704 lượt đoàn viên được thủ trưởng các cấp khen thưởng vì đã có thành tích tốt. Kết quả công tác đoàn, và phong trào thanh niên 5 năm qua đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cục, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

 Đại tá Lê Đăng Dũng, Bí thư đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật binh chủng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại tá Lê Đăng Dũng, Bí thư đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật binh chủng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đoàn chủ tịch làm việc tại đại hội.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật và Cục Kỹ thuật binh chủng chụp ảnh cùng đoàn thanh niên tại đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới. Với hai khâu đột phá: Nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên; làm chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong tuổi trẻ Cục Kỹ thuật binh chủng. Đẩy mạnh phong trào thanh niên, tập trung xây dựng mô hình hành động hiệu quả, thiết thực của từng đoàn cơ sở. Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Cục Kỹ thuật binh chủng đoàn kết, kỷ cương, xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đại hội đã xác định rõ các nội dung, biện pháp chính trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tuoi-tre-cuc-ky-thuat-binh-chung-doan-ket-ky-cuong-xung-kich-sang-tao-695055