Tuổi trẻ Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo

Sáng 14/11, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn năm 2022. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy BĐBP; lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị BĐBP, Ban Quốc tế và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dưới sự điều hành của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Cụm trưởng Cụm Đoàn trực thuộc và Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn Trịnh Thị Mai Phương, hội nghị tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả CTĐ và PTTN năm 2022 của Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Cụm Đoàn.

Sôi nổi, thiết thực

Năm 2022, các đơn vị trong Cụm Đoàn (gồm Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương) đã ban hành Chương trình CTĐ và PTTN theo đúng định hướng của Trung ương Đoàn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế với nhiều điểm nhấn, có sức lan tỏa rộng rãi.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Ban Quốc tế Trung ương Đoàn chủ trì, điều hành hội nghị, sáng 14/11

Theo đó, thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” và là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các cấp bộ Đoàn đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, công tác cán bộ Đoàn, kịp thời nắm tình hình tổ chức cơ sở Đoàn; sát sao trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Công tác giáo dục được triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng trong xã hội, khẳng định được vai trò của tổ chức. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được diễn ra thường xuyên, liên tục với khí thế sôi nổi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước.

Các hoạt động thanh niên tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng được ĐVTN hưởng ứng sôi nổi, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị Cụm Đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm triển khai, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chú trọng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

ĐVTN Quân đội đã tham gia đề xuất 28.681 ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng, sáng kiến thanh niên (đạt tỷ lệ 191,12%). ĐVTN Công an đóng góp 24.338 ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng CTĐ và PTTN. Đoàn Khối cơ quan Trung ương đã vận động ĐVTN đề xuất 21.300 ý tưởng, sáng kiến. Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương đóng góp 23.086 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN.

Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị xác định, trong năm 2023 sẽ triển khai các giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, khơi dậy tinh thần “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” trong thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt CTĐ và PTTN. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp; chú trọng phát triển, nhân rộng các mô hình, ý tưởng, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp, thực hiện nhiệm vụ công tác vào thực tiễn.

Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại hội nghị

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; tăng tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ, phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong Cụm...

Đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, tâm huyết tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định: Các đơn vị trong Cụm đã thực hiện rất tốt chủ đề công tác năm 2022. Việc thực hiện các chỉ tiêu CTĐ và PTTN năm 2022 đã cơ bản đạt kết quả tích cực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu công tác. Tuy nhiên vẫn có chỉ tiêu chưa đạt như tỷ lệ được kết nạp Đảng ít so với tỷ lệ được giới thiệu.

Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị và công tác phối hợp trong Cụm, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, giải quyết những ý kiến đóng góp tại hội nghị. Đồng thời cần sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn của các đơn vị trong Cụm; tích cực tuyên truyền và tham gia vào công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chọn chủ đề năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các đơn vị trong Cụm cần đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi số trong các mặt CTĐ và PTTN. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN, tạo động lực lan tỏa để mỗi ĐVTN tích cực hưởng ứng, tham gia tất cả các hoạt động một cách có trách nhiệm.

Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Cụm trưởng Cụm Đoàn trực thuộc nêu ý kiến tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và tâm huyết

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-cum-doan-truc-thuoc-trung-uong-doan-de-xuat-nhieu-y-tuong-sang-tao-post1486197.tpo