Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an: Xung kích, tình nguyện đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Chiều 21-4, tại Công an TP Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1 Khối các đơn vị, địa phương Ban Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác hồ dạy từ tháng 8- 2022 đến tháng 6- 2023.

Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng; đại diện lãnh đạo Công an các thành phố trực thuộc Trung ương. Về phía Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP dự và phát biểu tại Hội nghị.

Qua một năm thực hiện phong trào, Cụm thi đua số 1, gồm Tuổi trẻ Công an TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thanh niên Bộ Công an, Thành Đoàn và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp bộ Đoàn trong Cụm thi đua số 1 đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời là lực lượng xung kích đi đầu cùng các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm thi đua tiếp tục có những dấu ấn tích cực, rõ nét. Với số lượng chiếm 50,5% biên chế các đơn vị, đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 1 luôn là lực lượng có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của Công an các thành phố. Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sẵn sàng khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ; tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; xung kích, tình nguyện đi đầu trong mọi hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các thành phố trực thuộc Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong thời gian qua. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước và từng địa phương đã đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an và mỗi đoàn viên thanh niên phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đối mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các thành phố luôn kỳ vọng và đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng đoàn viên, thanh niên và đề nghị tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 phải tiên phong, đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ, sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh trật tự, không ngừng nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, xung kích, đảm nhận những việc mới, việc khó từng lĩnh vực công tác chuyên môn của đơn vị. Tổ chức đa dạng hoạt động ý nghĩa xã hội to lớn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an thân thiện, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn thực sự là môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, giúp cho đoàn viên thanh niên phát huy tài năng, cống hiến và phát triển. Đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương cần tiếp tục phấn đấu, học tập, tu dưỡng, đạt nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng, thể hiện rõ nét phẩm chất người thanh niên công an nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Thành đoàn Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân thuộc Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tháng thanh niên; Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào, Thành Đoàn Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân thuộc Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng; Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an TP cũng tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân.

Xuân Sơn

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuoi-tre-cum-thi-dua-so-1-bo-cong-an-xung-kich-tinh-nguyen-di-dau-san-sang-nhan-va-hoan-thanh-moi-nhiem-vu-post276516.html