Tuổi trẻ đất võ Bình Định nô nức xếp hàng hiến máu ở Chủ Nhật Đỏ

Sáng 7/1, tại Nhà thi đấu đa năng Trường ĐH Quy Nhơn diễn ra chương trình Chủ Nhật Đỏ tỉnh Bình Định lần thứ I – năm 2024. Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đến từ đã có mặt xếp hàng đăng ký tham gia hiến máu. Đặc biệt, nhiều cán bộ công chức, viên chức cũng tích cực tham gia hiến máu.

Sôi nổi Chủ Nhật Đỏ ở Bình Định. Clip: Trương Định

Chương trình Chủ Nhật Đỏ tỉnh Bình Định lần thứ I – năm 2024 do báo Tiền Phong phối hợp cùng Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định, Tỉnh Đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trường ĐH Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh – Sở Y tế Bình Định tổ chức. Ảnh: Trương Định

Chủ nhật Đỏ tại Bình Định dự kiến sẽ thu về tối thiểu 500 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đến từ Trường ĐH Quy Nhơn, các ĐVTN thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã có mặt tại Nhà thi đấu đa năng – Trường ĐH Quy Nhơn để đăng ký tham gia hiến máu. (Ảnh: Trương Định)

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Phong Vũ – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh; anh Nguyễn Thành Trung – Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Trường ĐH Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh – Sở Y tế Bình Định. Về phía báo Tiền Phong có sự tham dự của nhà báo Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn; Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn - Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị. Ảnh: Trương Định

Anh Nguyễn Thành Trung – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định trực tiếp tham gia hiến máu. (Ảnh: Trương Định)

Bạn Nguyễn Thị Thanh Phương (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) chia sẻ, đây là lần thứ 3 tham gia hiến máu. Bản thân bạn rất thích tham gia các hoạt động xã hội, nên không bỏ lỡ cơ hội tham gia Chủ Nhật Đỏ, góp phần lan tỏa đến nhiều bạn trẻ về ý nghĩa của chương trình. Ảnh: Trương Định

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, đang công tác tại Viện KSND tỉnh Bình Định) vui vẻ khi cho đi những giọt máu hồng của mình, với chị hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa đến nhiều người. Ảnh: Trương Định

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ cùng Ban tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng hoa các bạn trẻ tham gia hiến máu. Ảnh: Trương Định

Bạn Nguyễn Thị Yến My (18 tuổi, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) chia sẻ, đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu, nên ban đầu cũng khá "sợ". Nhưng sau khi hiến máu xong, bạn mong rằng những năm sau chương trình sẽ tiếp tục đến với trường.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị phối hợp. Ảnh: Trương Định

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ tặng hoa cho đơn vị tổ chức.

Nhà báo Lê Minh Tuấn - báo Tiền Phong (ở giữa) trao kỷ niệm chương cho đơn vị phối hợp chương trình Chủ Nhật Đỏ tỉnh Bình Định lần thứ I – năm 2024. Ảnh: Trương Định

Ông Hà Văn Cát – Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Định cho biết, những năm qua số lượng người dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng đông hơn, số lượng máu tình nguyện tiếp nhận để sử dụng trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2023 toàn tỉnh đã vận động hiến máu tình nguyện được 22.340 đơn vị máu, đạt 112,5% so với kế hoạch, cơ bản đáp ứng được nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, vào dịp hè và Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu, thiếu máu còn xảy ra.

Theo ông Cát, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ I – năm 2024 là hoạt động mới, thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, và cũng là hoạt động đầu tiên để hưởng ứng Chiến dịch hiến máu dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng và phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định năm 2024.

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-dat-vo-binh-dinh-no-nuc-xep-hang-hien-mau-o-chu-nhat-do-post1602249.tpo