Tuổi trẻ Hoàng Mai tích cực hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai; hưởng ứng lời phát động của Trung ương Đoàn, tuổi trẻ Hoàng Mai tích cực hưởng ứng Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Quý Mão 2023.

Địa điểm triển khai hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lần này là vườn hoa chung cư CT2 - X2 thuộc tổ dân phố 21 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Đây là khu đất được quy hoạch làm khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi nhưng do thiếu kinh phí nên đã bị bỏ hoang hóa, cây cỏ mục um tùm, thành nơi đổ rác, phế thải tiềm ẩn tệ nạn xã hội, gây mất mỹ quan. Điều này đã khiến cho phường Hoàng Liệt (dân số 92 ngàn người - đông nhất Thủ đô Hà Nội) càng thiếu các địa điểm vui chơi công cộng cho người dân địa phương mà nhiều năm qua chưa có phương án giải quyết một cách thuyết phục nhất.

Lễ gắn biển công trình "Vườn hoa thanh niên" tại phường Hoàng Liệt. Ảnh HM

Lễ gắn biển công trình "Vườn hoa thanh niên" tại phường Hoàng Liệt. Ảnh HM

Nhận biết được điều này, tổ chức Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt đã chủ động báo cáo đăng ký với Đảng ủy, UBND phường và Quận đoàn Hoàng Mai tham gia cải tạo địa điểm này thành khu vui chơi cho người dân địa phương, đăng ký công trình "Vườn hoa thanh niên".

Đến nay, Đoàn Thanh niên phường và bà con Tổ dân phố số 21 Bắc Linh Đàm đã tổ chức nhiều buổi vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế liệu, cỏ cây mọc hoang và tổ chức trồng cây, hoa. Điều đáng phấn khởi là ngày càng nhiều người dân địa phương tự giác tham gia phong trào. Mọi người đều muốn cùng các đoàn viên, thanh niên cải tạo môi trường sống của chính mình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lưu Bách Lụa chia sẻ: “Thông qua việc đăng ký và triển khai công trình "Vườn hoa thanh niên" tổ chức Đoàn sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Hoàng Mai”.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tuoi-tre-hoang-mai-tich-cuc-huong-ung-tet-trong-cay-xuan-quy-mao-2023.html