Tuổi trẻ Hoàng Mai xung kích đi đầu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Sáng 6-2, quận Hoàng Mai đã trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, quận Hoàng Mai có 112 công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Trong đó, có 86 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 26 công dân tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa động viên các tân binh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa động viên các tân binh.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu thắp lửa truyền thống.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định, trong chiến tranh cũng như hòa bình, tuổi trẻ Hoàng Mai luôn xung kích đi đầu trên các mặt trận, có nhiều cống hiến to lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần cách mạng, hằng năm, có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đánh trống hội giao quân.

Khẳng định ở thời đại nào, Tổ quốc và nhân dân cũng cần đến sức trẻ của tầng lớp thanh niên, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kêu gọi: “Các tân binh hãy phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của quân đội, của công an, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thông tin về công tác giao nhận quân năm 2023, đồng chí Nguyễn Minh Tâm cho biết, quận Hoàng Mai triển khai với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự, công an quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. 112 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chất lượng.

Các tân binh tự hào bước qua Cổng vinh quang.

Đại diện cho 112 tân binh tiêu biểu lên đường nhập ngũ, tân binh Trần Chí Công (phường Định Công) cho biết: “Tôi nhận thức rõ việc lên đường nhập ngũ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và cũng là quyền lợi của người thanh niên. Tôi sẽ quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không sợ khó khăn, gian khổ, luôn nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và quy định của đơn vị”.

Tân binh Trần Chí Công năm nay 24 tuổi, đã học xong đại học và tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn tiếp nối, phát huy truyền thống gia đình, đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân.

Bà Nguyễn Thị Lãn, 93 tuổi (phường Đại Kim) cho biết đã chuẩn bị từ 5h30 để đi tiễn cháu nội là tân binh Nguyễn Quang Văn lên đường. “Con trai tôi tham gia trong quân ngũ và đã nghỉ chế độ, nay cháu nội học xong lớp 12 lại xung phong đi nghĩa vụ quân sự nên tôi thấy rất phấn khởi. Gia đình động viên cháu cố gắng phấn đấu rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1054784/tuoi-tre-hoang-mai-xung-kich-di-dau-thuc-hien-nghia-vu-thieng-lieng-voi-to-quoc