Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay phòng chống dịch COVID-19

Những ngày này, tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp, hoạt động sáng tạo nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Thiết bị máy rửa tay khử khuẩn tự động do các bạn trẻ ở Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang.

Thiết bị máy rửa tay khử khuẩn tự động do các bạn trẻ ở Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang.

Từ cuối tháng 3, các giảng viên và sinh viên của Câu lạc bộ Điện – Điện tử (thuộc khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa) đã lên ý tưởng nghiên cứu, chế tạo thiết bị máy rửa tay sát khuẩn tự động, hiện được lắp đặt trong khuôn viên của nhà trường.

Đối với thiết bị máy rửa tay sát khuẩn hoạt động tự động, khi người dùng đưa tay vào máy, cảm biến sẽ nhận biết, kích hoạt nước sát khuẩn tự động chảy ra, người dùng không cần chạm vào bất cứ vị trí nào trên máy, từ đó giúp quá trình rửa tay đảm bảo an toàn, giảm thiểu khả năng lây nhiễm bệnh hơn. Theo nhóm nghiên cứu, một ưu điểm khác của thiết bị này là kích thước nhỏ gọn, không sử dụng nguồn điện từ lưới điện mà sử dụng nguồn pin có thể sạc được nên tính linh động cao, có thể lắp đặt ở nhiều vị trí.

Tiến sĩ Bùi Thúc Minh, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ. “Mong muốn của nhóm là tạo ra thiết bị an toàn cho mọi người sử dụng, không chỉ trong đợt dịch COVID-19 mà còn cả về sau này nữa và có thể áp dụng một cách tiện lợi tại mỗi gia đình. Hơn nữa, thông qua những hoạt động này, các sinh viên học ngành điện, điện tử nói riêng và sinh viên ngành kỹ thuật nói chung sẽ có dịp để nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm có ích cho xã hội”.

Cũng sáng tạo ra máy rửa tay sát khuẩn tự động, các bạn trẻ ở Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, hy vọng thiết bị này sẽ góp phần nhỏ cùng với cả nước phòng, chống dịch COVID-19.

Thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động của các bạn ở Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ phường Phước Hòa khá đơn giản, đem lại hiệu quả, giá chỉ từ 600.000 - 1.000.000 đồng/thiết bị, tùy theo kích thước, chất liệu. Hiện tại, thiết bị này đã được lắp đặt tại các cơ quan nhà nước, bộ phận một cửa... Đại diện Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tặng và lắp đặt miễn phí thiết bị này tại các khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những sản phẩm có hàm lượng khoa học kĩ thuật cao, các sản phẩm đơn giản thiết thực phục vụ chống dịch như kính chống giọt bắn, bồn rửa tay từ lốp xe cũng được tuổi trẻ Khánh Hòa tạo ra.

Tận dụng từ vật liệu cũ, các bạn trẻ đang làm việc tại Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã “phù phép” những chiếc lốp xe hỏng thành chiếc bồn rửa tay xinh xắn. Bên trong mỗi bồn rửa tay là một chiếc thau inox được tận dụng đồ cũ. Sản phẩm dễ làm, chi phí thấp có tính di động cao dễ lắp ráp tại các trường học, khu dân cư... hướng đến việc nhắc nhở mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bảo vệ môi trường, sử dụng nước và vật liệu tái chế hiệu quả.

Những y bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cũng đã tận dụng thời gian rảnh ngoài giờ công tác chuyên môn khám, chữa bệnh và chăm sóc những người nghi ngờ mắc COVID-19, tự làm kính chống giọt bắn phòng lây nhiễm bệnh.

Chị Đặng Thị Ngọc Châu, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cho biết: Mục đích của chúng tôi là nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân thực hiện tự bảo hộ cho mình khi ra khỏi nhà cũng như đến nơi công cộng (nếu cần thiết). Hơn 20 chiếc kính chống giọt bắn này được hoàn thành và sử dụng cho các y bác sĩ, nhân viên y tế của các khoa phòng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa. Tuy nhiên, số lượng trên không đủ đáp ứng nhu cầu tại Bệnh viện, vì vậy Chi đoàn rất mong nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị.

Đặc biệt, lực lượng xung kích, Tỉnh đoàn Khánh Hòa cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sản xuất video, các ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đặc sắc, ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, khẳng định màu sắc riêng của thanh niên Khánh Hòa. Theo đó, những bài hát theo cùng cuộc chiến chống dịch liên tục ra đời nhằm củng cố và ủng hộ tinh thần đoàn kết; đồng thời tri ân đến những y bác sĩ, điều dưỡng, những người ở tuyến đầu đang ngày đêm trực tiếp chiến đấu chống dịch.

Bài hát “Quân dân xung kích, đẩy lùi COVID” của những chàng bộ đội trẻ Khánh Hòa sử dụng ca từ đơn giản, không chỉ truyền tải những hình ảnh không quản ngại khó khăn, gian khổ của các lực lượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, trong đó quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt mà còn ẩn chứa thông điệp mạnh mẽ “Nhân dân cả nước cùng với Quân đội tiếp tục chung tay đẩy lùi đại dịch”.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống với sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động này đã đem lại những kết quả rõ rệt. Bài hát đang được lan tỏa trên khắp các trang mạng, diễn đàn và thu hút lượng lớn sự quan tâm của cộng đồng, tác động tích cực tới nhận thức, thể hiện mong muốn chung tay đẩy lùi COVID-19 của giới trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.

Bên cạnh những việc làm trên, đoàn viên, thanh niên các cấp tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và tuyên truyền để người dân tham gia; phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương triển khai đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi, yếu thế…

Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu các cấp Đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, đồng thời kêu gọi mọi nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19.

"Thời gian qua, tuổi trẻ Khánh Hòa đã phát huy được tính xung kích, tình nguyện - sáng tạo vì cộng đồng, ứng dụng nghiên cứu khoa học với phương châm mỗi doanh nghiệp 1 sản phẩm, mỗi đoàn viên 1 hành động thiết thực phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh đoàn cũng khuyến khích đoàn viên, thanh niên tiếp tục có những mô hình, sáng chế, sản phẩm, sáng tác nhạc phẩm để kêu gọi mọi người dân chung tay phòng, chống dịch”, anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa chia sẻ.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tuoi-tre-khanh-hoa-chung-tay-phong-chong-dich-covid19-20200407141900082.htm