Tuổi trẻ Lào Cai lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Ở thời chiến hay thời bình, xung kích, tình nguyện đã trở thành phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác, là điểm tựa vững chắc, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã sôi nổi triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hướng đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Năm 2023, triển khai phong trào tình nguyện, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 970 công trình, phần việc, trong đó có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, trị giá 1 tỷ đồng; 70 công trình thanh niên cấp huyện, trị giá 5,6 tỷ đồng; 898 công trình, phần việc cấp cơ sở, trị giá 7,1 tỷ đồng.

Dấu ấn rõ nét nhất là Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”... Trong 13 tuần triển khai chiến dịch, các cấp bộ đoàn đã thành lập 1.087 đội hình tình nguyện, thu hút 30.250 đoàn viên tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong thanh niên các dân tộc trong tỉnh.

Xúc động và ý nghĩa trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là tuổi trẻ các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức chăm sóc nghĩa trang, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà gia đình người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Toàn tỉnh đã có 406 hoạt động thăm, tặng quà; 3.295 ngôi mộ tại 17 nghĩa trang liệt sĩ được chăm sóc, thắp nến tri ân…

Đã thành thông lệ, mỗi dịp tháng Bảy, bạn Phạm Thị Linh (Trường Cao đẳng Lào Cai) lại cùng các đoàn viên, thanh niên khác tham gia chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ. Công việc là quét dọn khuôn viên nghĩa trang, vệ sinh các phần mộ liệt sĩ. Phạm Thị Linh tâm sự: Năm nào em cũng tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc...

Ngoài Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch đông - xuân tình nguyện với các chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì đàn em thân yêu” cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Thông qua chiến dịch đông - xuân tình nguyện, hàng chục nghìn suất học bổng, áo ấm, đồ dùng học tập đã được trao đến tay trẻ em nghèo dân tộc thiểu số; nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến người dân vùng cao cũng được triển khai rộng khắp.

Em Tráng Văn Mạnh, học sinh Trường Tiểu học Lùng Khấu Nhin (Mường Khương) được nhận quà tặng từ chương trình tình nguyện do Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh kết nối thực hiện, bộc bạch: Gia đình em hoàn cảnh khó khăn, năm nào em cũng nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình tình nguyện của thanh niên. Em sẽ cố gắng học tập tốt, sau này góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng được nâng lên. Tuổi trẻ Lào Cai đã khẳng định uy tín trong vai trò kết nối các đơn vị, tổ chức đồng hành triển khai các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tiêu biểu như Huyện đoàn Bát Xát trong năm 2023 huy động xã hội hóa hơn 3 tỷ đồng triển khai các chiến dịch tình nguyện hướng về vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thành đoàn Lào Cai kết nối các đơn vị đồng hành với giá trị xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng; Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, các huyện đoàn: Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng và Thị đoàn Sa Pa cũng kết nối được nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện đã đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên. Hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên thuộc các thành phần dân tộc trong tỉnh cùng chung lý tưởng cống hiến, không ngại khó, ngại khổ, kiến tạo giá trị nhân văn, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ các phong trào thanh niên tình nguyện, những tấm gương thanh niên điển hình, tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng, củng cố lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

Theo chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, để phong trào thanh niên tình nguyện phát huy hiệu quả, thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, điều phối, định hướng phong trào. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ cấp tỉnh đến cơ sở; các hoạt động trong các chiến dịch tình nguyện được triển khai với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với thực tế của địa phương. Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện đã tạo môi trường, động lực để thanh niên khẳng định mình, góp sức xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Năm 2024 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, ngay từ đầu năm, tuổi trẻ Lào Cai đã sôi nổi khí thế thi đua với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ dành cho thanh niên - lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tuoi-tre-lao-cai-lan-toa-tinh-than-tinh-nguyen-vi-cuoc-song-cong-dong-post381883.html