Tuổi trẻ Nam Sách mang đông ấm đến vùng cao

Chuyến công tác của Huyện đoàn Nam Sách (Hải Dương) đến điểm trường Lũng Kinh thuộc Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Quang Hán, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã góp phần mang đông ấm lên vùng cao này.

Đoàn công tác của Huyện đoàn Nam Sách trao tặng công trình thanh niên “Thiết bị phục vụ học tập, máy lọc nước và các nhu yếu phẩm” cho Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Quang Hán

Những ngày gần Tết, trời chuyển lạnh giá, chuyến xe thiện nguyện của những thanh niên đại diện cho tuổi trẻ huyện Nam Sách khởi hành từ 4 giờ sáng 20/1, sau gần 8 tiếng đồng hồ đã tới điểm trường Lũng Kinh thuộc Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Quang Hán, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) để mang đến những phần quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ miền núi còn nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Huyện đoàn Nam Sách tặng quà cho các em học sinh

Chuyến đi 2 ngày với 21 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội huyện Nam Sách. Gần 12 giờ trưa, xe đến điểm trường Lũng Kinh, rất đông cán bộ xã, giáo viên, các bạn nhỏ và người dân đã ngồi chờ tại sân trường đón đoàn. Nhiều bạn nhỏ môi thâm vì rét, đi chân trần, mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt như biết nói mong chờ đoàn công tác.

Tại điểm trường Lũng Kinh, đoàn công tác đã trao tặng công trình thanh niên “Thiết bị phục vụ học tập, máy lọc nước và các nhu yếu phẩm” trị giá 20 triệu đồng cho Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Quang Hán; tặng 42 suất quà cho các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại điểm trường mầm non và tiểu học; 10 suất quà cho gia đình khó khăn của xã; 179 suất quà gồm thuốc bổ, nhu yếu phẩm cho điểm trường Bản Mặc và điểm trường chính của Trường Tiểu học và THCS Quang Hán.

Các thành viên của đoàn công tác đến tận nhà các hộ khó khăn để động viên, tặng quà

Cô Nông Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Hán chia sẻ: “Người dân nơi đây hầu hết là người dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo, cuộc sống dựa vào canh tác nương rẫy. Vì vậy các em học sinh cũng rất khó khăn, có những em có bộ quần áo ấm phải mặc suốt tuần. Nhà trường đã được Nhà nước và các Mạnh Thường Quân đầu tư xây dựng kiên cố nhưng cơ sở vật chất vẫn thiếu nhiều”.

Đoàn công tác tặng quà hộ nghèo của xã Quang Hán

Nhận những phần quà của tuổi trẻ huyện Nam Sách, cô Luyến xúc động cho biết thêm: “Những món quà đoàn trao tặng vô cùng thiết thực cho các em trong mùa đông lạnh giá này, phần nào giúp thầy cô và học sinh vơi bớt khó khăn và là động lực cho chúng tôi cố gắng hơn nữa trong dạy và học”.

Hành trình tiếp theo của đoàn là đến thăm, động viên và tặng quà cho 3 hộ nghèo của xã. Nhà các hộ đều cách khá xa điểm trường, mỗi nhà nằm trên một sườn đồi khác nhau. Đường đất nhỏ, dốc trơn không di chuyển được bằng xe, các thành viên trong đoàn phải đi bộ leo dốc gần 1 km mới tới. Những căn nhà đều đã dột nát, lụp xụp, mái lỗ chỗ thủng. Mỗi nhà có từ 5 – 6 người sống, trong nhà chỉ có những chiếc giường nhỏ được ghép bằng các tấm gỗ, ngoài ra không có đồ dùng gì đáng giá. Gia tài lớn nhất của họ chỉ có một con trâu lấy sức kéo.

Những phần quà của tuổi trẻ huyện Nam Sách tuy không lớn nhưng đã góp phần mang đến niềm vui, chút ấm áp cho các hộ khó khăn, các em học sinh khi cái Tết đã cận kề. Đây cũng là chuyến đi ấm tình người mà thành viên của đoàn công tác đều cảm thấy rất ý nghĩa. Anh Phạm Bá Hùng, Bí thư Đoàn xã Cộng Hòa cho biết: “Chứng kiến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của của các em nhỏ cũng như người dân nơi đây, tôi cảm thấy các hoạt động của đoàn rất kịp thời và ý nghĩa. Mong rằng thời gian tới, Huyện đoàn Nam Sách sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn nữa”.

Để chuyến đi thành công, cách đây gần một tháng, Huyện đoàn Nam Sách đã lên kế hoạch và phát động toàn thể các chi đoàn, kêu gọi các "Mạnh Thường Quân" ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, quần áo mới... thật sự cần thiết với nhà trường, phù hợp nhu cầu của học sinh, người dân. Tổng giá trị trao tặng tại chương trình thiện nguyện lần này là 110 triệu đồng.

“Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng rất nhiệt tình từ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các nhà hảo tâm trong toàn huyện. Chương trình không chỉ giúp các em nhỏ, người nghèo vùng cao đón cái Tết cổ truyền vui vẻ, ấm áp hơn mà cũng là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên huyện nhà được trực tiếp đến thăm, thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tình yêu thương và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể”, chị Phùng Thị Mai Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Sách cho biết.

KIM ÁNH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tuoi-tre-nam-sach-mang-dong-am-den-vung-cao-371620.html