Tuổi trẻ ngành Công Thương tiếp sức cùng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại tỉnh Thái Bình

Ngày 28/5, tuổi trẻ ngành Công Thương đã có hoạt động tiếp sức cùng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại tỉnh Thái Bình.

Ngày 28/5, tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và làm điểm cấp trung ương “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II năm 2023.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với 1 chương trình, 4 chiến dịch diễn ra cao điểm từ 1/6 đến 31/8. Đây là chiến dịch đầu tiên triển khai các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có chủ trương ba liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng).

Từ chủ trương này, các cấp bộ đoàn đã xác định phương thức, nội dung triển khai nhằm tạo ra tính bền vững cho các công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện, chia sẻ vì cộng đồng… Hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ. Chiến dịch là hoạt động cụ thể thực hiện định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn với chủ trương 3 liên kết trong các hoạt động tình nguyện gồm: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tiếp nhận biển tặng các công trình từ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã trao tặng 2 công trình “Thắp sáng đường quê” cho Tỉnh đoàn Thái Bình; qua đó, cùng với các đơn vị khác tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của Chương trình ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là gần 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phạm Khắc Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương - nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Ngày chủ nhật xanh là hoạt động thường niên nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, thông qua Chiến dịch sẽ góp phần xây dựng và phát triển lớp thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng nhân ái, có kỹ năng thực hành xã hội nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

“Hoạt động phối hợp tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Ngày chủ nhật xanh lần thứ II năm 2023 tại tỉnh Thái Bình là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ 3 đơn vị” - đồng chí Phạm Khắc Huy khẳng định.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đề xuất sẽ tiếp tục được đồng hành, phối hợp với các đơn vị của Tỉnh đoàn Thái Bình triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới:

Một là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên: trong việc phối hợp tổ chức các chương trình về nguồn, các đợt sinh hoạt chính trị tại địa chỉ đỏ; các hoạt động chăm sóc, tôn tạo và nghiên cứu, tìm hiểu tại các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình.

Hai là, các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người có công với cách mạng, hỗ trợ các địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình và trẻ em nghèo để có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt và học tập.

Ba là, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, cụ thể là sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh: các đơn vị sẽ phối hợp đề xuất các sáng kiến cải tiến, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn, phát triển năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng, phát triển thương hiệu của sản phẩm, doanh nghiệp.

Bốn là, tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế. Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thái Bình tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ về công tác phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước…

Năm là, công tác quốc tế thanh niên, cụ thể là công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế về kinh tế cho cán bộ Đoàn; trong đó, có việc tuyên truyền, phổ biến về 15 Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và thực thi.

Các đại biểu tham gia hoạt động trồng cây tại Khu lưu niệm hà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc lập (Hưng Hà)

Sau lễ ra quân, các đại biểu, các đội hình tình nguyện và đoàn viên, thanh niên đã triển khai các hoạt động: trồng cây; khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tặng quà cho nhân dân; khởi công xây dựng sân thể thao cộng đồng tại các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy.

Hường Huyền

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tuoi-tre-nganh-cong-thuong-tiep-suc-cung-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-nam-2023-tai-tinh-thai-binh-256177.html