Tuổi trẻ Nghệ An hưởng ứng 'Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID'

Ngày 25/4, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với thông điệp 'Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID'. Dự kiến tiếp nhận 300 đơn vị máu, nhưng hết sáng 25/4, BTC đã tiếp nhận 700 đơn vị máu, vượt 200% so với kế hoạch.

Nhằm hưởng ứng Thư kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, sáng 25/4, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID”.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 2 tấn gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong ảnh: Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận biển tượng trưng từ Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 2 tấn gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong ảnh: Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận biển tượng trưng từ Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm.

Trong quá trình tổ chức hiến máu, các chỗ ngồi chờ được sắp xếp đảm bảo khoảng cách an toàn 2m. Những người hiến máu và nhân viên y tế đeo khẩu trang, đeo kính chắn giọt bắn, đo nhiệt độ trước khi vào cổng; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đồng thời khai báo y tế.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh nguồn máu dự trữ điều trị tại các bệnh viện đang giảm mạnh và có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19.

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, hạn chế tập trung đông người ban tổ chức đã tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu trước qua điện thoại, chia các khung giờ hiến máu. Trong đợt hiến máu lần này, các tình nguyện viên đến từ Thành đoàn Vinh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Đoàn khối CCC tỉnh; Đoàn khối DN tỉnh; Đoàn các trường ĐH, CĐ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh tham gia hiến máu.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN Nghệ An Chu Đức Thái; Phó bí thư Phạm Văn Toàn cùng tham gia hiến máu.

Thông qua chương trình hiến máu tình nguyện lần này, Tỉnh đoàn Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về hiến máu tình nguyện, an toàn hiến máu.

Tham gia chường trình hiến máu tình nguyện "Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID", Đoàn Công an tỉnh Nghệ An có 34 cán bộ, chiến sỹ. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An hiến máu.

Dự kiến chương trình sẽ tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu, nhưng hết sáng 25/4, BTC đã tiếp nhận 700 đơn vị máu, vượt 200% so với kế hoạch.

“Máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Hằng ngày, hằng giờ vẫn có hàng ngàn bệnh nhân đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, đang cần được truyền máu. Dòng máu chảy trong cơ thể để duy trì sự sống, những người bệnh đang cần sự giúp đỡ thì nó càng trở nên thiêng liêng và cao cả hơn. Vậy nên, mỗi bạn trẻ, thanh niên, tình nguyện cần đẩy mạnh phong trào với thông điệp: “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, chị Nguyễn Thị Thơm, Quyền Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ.

Cảnh Huệ - Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuoi-tre-nghe-an-huong-ung-hien-mau-an-toan-dung-ngai-covid-1648261.tpo