Tuổi trẻ Nghệ An làm cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời

Nhằm góp phần hạn chế tai nạn đuối nước, Thị đoàn Thái Hòa (Nghệ An) đã triển khai công trình thanh niên 'Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời'.

Những ngày nắng nóng, không ít người dân, thậm chí có cả học sinh trên địa bàn xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) ra sông, hồ tắm mát, giải nhiệt, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn đuối nước.

Trước thực trạng đó, Thị đoàn Thái Hòa phối hợp với Đoàn xã Nghĩa Tiến đã thiết kế, lắp đặt hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời tại khu vực có nguy cơ đuối nước.

Trao tặng công trình “Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời”

Công trình “Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời”, gồm loa phóng thanh tích hợp cổng USB, bình ắc quy và hệ thống điện năng lượng mặt trời. Các thiết bị được đặt trong chiếc hộp sắt kín đáo, đảm bảo vận hành tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Cơ chế hoạt động của công trình được vận hành bởi tấm pin năng lượng mặt trời sẽ chuyển nhiệt năng thành điện năng và tích điện tại ắc quy phục vụ cho hoạt động phát thanh.

Công trình gồm loa phóng thanh tích hợp cổng USB, bình ắc quy và hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Anh Phan Huy Chung – Phó Bí thư phụ trách Thị đoàn Thái Hòa cho biết, nhờ được lập trình tự động, đến giờ quy định, máy sẽ tự phát thanh theo nội dung tuyên truyền đã ghi trong thẻ nhớ.

"Những bài tuyên truyền phòng, chống đuối nước đã ghi âm vào USB sẽ được phát thanh 3 lần trong ngày vào các buổi sáng, trưa và chiều tối. Đây là những khung giờ có nhiều người dân và thanh thiếu nhi qua lại và ra tắm ở khu vực này", anh Chung chia sẻ.

Các bài tuyên truyền sẽ được phát thanh 3 lần trong ngày

Theo anh Chung, ưu điểm của hệ thống tuyên truyền này là cơ động, gọn nhẹ, không phải dùng nguồn điện ngoài nên không cần kéo dây dẫn. Hàng ngày, khi người dân bắt đầu ra sông, hồ tắm, hệ thống sẽ tự động phát các thông điệp phòng chống đuối nước mà không cần người điều khiển.

Khi máy phát thanh chưa phát, người dân có thể quét mã QR bằng điện thoại di động để nghe các bản tin cảnh báo đuối nước.

“Đây là công trình thanh niên thể hiện sự sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ thị xã trong vấn đề tuyên truyền phòng, chống đuối nước. Đồng thời, thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số. Thời gian tới, Thị đoàn sẽ phối hợp nhân rộng mô hình tại các địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần giảm nguy cơ đuối nước cho thanh, thiếu nhi và người dân trên địa bàn”, anh Chung cho hay.

Người dân quét mã QR để nghe các bản tin cảnh báo đuối nước

Phía dưới, đoàn viên thanh niên đã tạo bảng quét mã QR. Khi máy phát thanh chưa phát, người dân có thể quét mã QR bằng điện thoại di động để nghe các bản tin cảnh báo đuối nước.

Công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần tuyên truyền cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi việc phòng chống đuối nước, cảnh báo nguy cơ đuối nước.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-nghe-an-lam-canh-bao-duoi-nuoc-bang-nang-luong-mat-troi-post1548503.tpo