Tuổi trẻ Nghệ An thắp nến tri ân, kỷ niệm 51 năm chiến thắng Truông Bồn

Kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 - 31-10-2019), tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, tối 29-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, TNXP tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, TNXP tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

NDĐT- Kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 - 31-10-2019), tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, tối 29-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm đã thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh ôn lại chiến công của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên tuyến đường 15A và “tọa độ lửa” Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Chỉ riêng trong bốn năm, từ năm 1964 đến năm 1968, tuyến đường này phải hứng chịu 18.936 quả các loại và hàng nghìn quả tên lửa. Tuy nhiên, hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP vẫn bám trụ ngoan cường đội “mưa” bom để đánh địch, nối đường để bảo đảm huyết mạch giao thông cho những đoàn xe chở hàng ra tiền tuyến. Đã có 1.240 bộ đội, TNXP ngã xuống trên tuyến đường này để những đoàn xe đi qua được an toàn, bảo đảm chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 13 TNXP Tiểu đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An tại Truông Bồn vào rạng sáng 31-10-1968. Những chiến sĩ TNXP hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, và đau xót hơn khi chỉ ít giờ đồng hồ nữa Mỹ sẽ ngừng ném bom ở miền bắc. Sự hy sinh của các anh, chị là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Truông Bồn là chiến thắng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về một thời đất nước gian lao nhưng rất đỗi huy hoàng.

Chương trình thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức tại khu di tích Truông Bồn là tiếng lòng của thế hệ trẻ hôm nay tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với các anh, các chị và lớp lớp cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; là lời nhắc nhở tới các thế hệ mai sau về trách nhiệm phải sống học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh mất mát to lớn đó.

THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42071202-tuoi-tre-nghe-an-thap-nen-tri-an-ky-niem-51-nam-chien-thang-truong-bon.html