Tuổi trẻ Ninh Bình sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Hôm nay (20/2), tức ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, 1.600 thanh niên ưu tú quê hương Cố đô Hoa Lư sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đã hoàn tất, các thanh niên đều phấn khởi, yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc...

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở thành phố Tam Điệp. Ảnh: Hồng Nam.

Trongnhững ngày đầu xuân năm Kỷ Hợi 2019, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh dự buổi gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ do cấp ủy,chính quyền địa phương ở thành phố Tam Điệp tổ chức, cảm nhận của chúng tôi làmột không khí vui tươi, đầm ấm.

Trước buổi gặp mặt là những tiết mục văn nghệca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu người lính, tiếp theo là những lời phátbiểu dặn dò, động viên các thanh niên của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chínhquyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể đã tạo sự chuyển biến sâu sắc vềnhận thức, tư tưởng cho thế hệ trẻ về trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ đôívới quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống quê hương, các thanh niên trúngtuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố Tam Điệp đã sẵn sàng lên đường phụng sự Tổquốc, thể hiện tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Cómặt tại buổi gặp mặt với gương mặt phấn khởi, tự hào là 2 thanh niên Trần DuyHùng, sinh năm 1996 và Trần Duy Điệp, sinh năm 1999 ở Thôn Nguyễn, xã Yên Sơn(thành phố Tam Điệp). Đây là 2 anh em ruột cùng nhập ngũ đợt này. Yêu hình ảnhanh bộ đội Cụ Hồ và có ước muốn được khoác trên mình bộ quân phục của ngươìlính nên Hùng và Điệp đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Hùng cho biết: “Quân đôịlà ngôi trường lớn giúp 2 anh em chúng tôi rèn luyện bản thân và sống có ý thức,trách nhiệm hơn. Trong quân ngũ sẽ có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôiquyết tâm phấn đấu noi gương các thế hệ cha anh, rèn luyện, công tác, hoànthành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Hòa chung với 2 anh em Trần Duy Hùng và Trần DuyĐiệp. Thanh niên Vũ Quang Linh ở Phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp cũng cùng tâm trạngấy. Linh chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học sự phạm Hà Nội 2 khoa giáo dục quốcphòng, em nghĩ trước tiên là phải hoàn thành được nghĩa vụ quân sự theo quy địnhcủa nhà nước sau đó mới tính đến công việc của mình, mong muốn của em là đượcphục vụ lâu dài trong quân đội”.

Nhữngngày trước và sau Tết, gia đình thanh niên Nguyễn Viết Hoàng Anh ở xã ĐồngPhong, huyện Nho Quan luôn rộn vang tiếng cười vui của anh em, bạn bè, bà conlàng xóm, chính quyền địa phương đến động viên, chúc mừng khi biết tin em trúngtuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Với Hoàng Anh, lên đường nhập ngũ là trách nhiệm,nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc. Hoàng Anh tâm sự: Emđang làm việc Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công, thu nhập ổn định. Saukhi khám sức khỏe và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được các ban, ngành, đoàn thểđịa phương và gia đình, bà con lối xóm động viên nên em đã tình nguyện nhậpngũ. Em hứa khi vào quân ngũ sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoànthành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ khó, không sợ khổ.

Cùngvới các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Gia Viễn đã hoàn thành các bước chuẩnbị cuối cùng cho lễ giao nhận quân năm 2019. Do làm tốt công tác tuyên truyền,giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự cho nhân dân, nhất là cho đối tượng thanh niêntrong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời tổ chức chặt chẽ các bước trong quy trình tuyểnquân nên đến thời điểm này, qua thống kê sơ bộ, chất lượng nguồn giao quân củahuyện hứa hẹn sẽ cao hơn năm trước, đây là tín hiệu vui cho một mùa tuyển quânthắng lợi.

Em Đặng Hữu Hiếu, là một trong hai thanh niên của xã Gia Tân (huyệnGia Viễn) viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ cho chúng tôi biết: “Mặc dùđang đi làm ở Hà Nội với mức thu nhập ổn định nhưng khi được gia đình thông báocó lệnh gọi khám tuyển, tôi đã thu xếp công việc để về thực hiện theo đúng quyđịnh. Kết quả khám tuyển, tôi đạt sức khỏe loại 1 và tôi rất vui, háo hức đếnngày được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính.

Bạn bè tôi nhiều ngươìcũng đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, nhìn các bạn cùng trang lứa rắnrỏi, trưởng thành hơn rất nhiều khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ,tôi muốn mình được như thế và tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Biết đượctôi viết đơn, gia đình, bạn bè rất ủng hộ. Với sự động viên của gia đình, ngươìthân, tôi tin tưởng rằng trong quân ngũ, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyệnđể phụng sự tốt trong quân đội”.

Thượngtá Bùi Đức Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Gia Viễn cho chúng tôi biết: “Để có thể đảm bảo đủ chỉ tiêu giaoquân, chúng tôi luôn làm tốt công tác nắm nguồn, cùng với đó là thực hiện tốtcông tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến từng thanh niên trong độ tuổi.

Công tác tuyển quân của địa phương luôn đảm bảo công bằng, dân chủ, không cótình trạng nể nang, phân biệt con cán bộ, đảng viên hay con nông dân, tất cả đêùphải khám tuyển, kết quả khám tuyển được công bố rộng rãi. Nhiều năm qua, côngtác tuyển quân trên địa bàn huyện không để xảy ra khiếu kiện, đảm bảo nhữngthanh niên lên đường nhập ngũ là những người ưu tú nhất”.

Thượng tá Bùi Đức Cườngcũng cho biết thêm, Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt công tác vận động các doanhnghiệp lớn trên địa ở Khu công nghiệp Gián Khẩu, Cụm công nghiệp Gia Vân, GiaPhú ký kết tiếp nhận quân nhân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở vềvào đào tạo nghề và làm việc tại doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa địa phương vàcác doanh nghiệp đã mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, khi hầu hết các thanhniên ưu tú của địa phương xuất ngũ đều được sắp xếp công việc ổn định.

Pháthuy kết quả trong công tác tuyển quân của năm 2018, trong những ngày đầu Xuân KỷHợi 2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặtchẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể… nắm bắt tình hình, quản lý quân số,thăm hỏi, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự và chuẩn bị mọimặt cho ngày giao nhận quân.

Traođổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi đượcbiết, thời gian qua, cùng với làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhậpngũ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo,chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong thựchiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cáccấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các tổ chức và cá nhân phụtrách, vai trò của thành viên, nhất là phân công chỉ huy, cán bộ cơ quan quân sựhuyện thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc các xã, thịtrấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ khâu đầu,bước đầu.

Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền,kết hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp trong các buổi sinh hoạt, học tập tậptrung ở khu dân cư về Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành,góp phần nâng cao nhận thức và việc tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Năm 2019, toàn tỉnh có 1.600 thanh niên lênđường nhập ngũ, trong đó có 209 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tỷ lệtân binh đạt sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 80%, trình độ văn hóa từ THPT trởlên đạt trên 70%, trong đó 49 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Trước đợtnhập ngũ lần này, các địa phương trong tỉnh đã mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức vềĐảng cho 489 thanh niên, đạt 30,6%, trong đó kết nạp 9 đảng viên mới, đưa tổngsố đảng viên lên đường nhập ngũ đợt này là 11 đồng chí. Đến nay, công tác chuẩnbị cho lễ giao, nhận quân đã hoàn tất. Với một niềm tin và khát vọng mới, tuôỉtrẻ quê hương Cố đđang háo hức, phấn khởi đón chào ngày hội tòng quân với mộttâm thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…

HồngNam- Xuân Trường

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tuoi-tre-ninh-binh-san-sang-len-duong-bao-ve-to-quoc-20190220080230700p12c16.htm