Tuổi trẻ Quân đoàn 3 xung kích thực hiện việc khó, việc mới

Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Quân đoàn 3 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó chính ủy Quân đoàn 3 về nội dung này.

Phóng viên (PV): Được biết, Quân đoàn 3 có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Đề nghị đồng chí cho biết những nét nổi bật của công tác này?

Đại tá Nguyễn Thanh Phong: Quân đoàn 3 là đơn vị chủ lực nên lực lượng ĐVTN rất đông đảo và chiếm phần lớn quân số của đơn vị, song trình độ nhận thức không đồng đều, đa dạng về văn hóa, thành phần dân tộc, tôn giáo và chịu sự tác động nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là đại dịch Covid-19. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn các cấp trong quân đoàn đổi mới toàn diện công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong.

Hằng năm, ngoài chương trình giáo dục cơ bản, các đơn vị còn triển khai nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn để giáo dục ĐVTN, như thông qua các câu lạc bộ quân nhân, học tiếng Anh và tiếng dân tộc thiểu số, đàn ghi ta; các mô hình: “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN hút thuốc”; “Đôi bạn cùng tiến”; “Giờ học thanh niên”; “Tuần học thanh niên”...; các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng vượt qua khó khăn, xây dựng bản lĩnh, đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, Quân đoàn 3 coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện triệt để các chủ trương: “3 mẫu mực”; “3 thực chất”; “3 dứt điểm”; “5 chủ động”; “4 không”; “3 có”; “3 nên”... tạo sự đồng bộ và sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN. Nhờ đó, kết quả kiểm tra hằng năm của ĐVTN 100% đạt yêu cầu, trong đó 89,73% khá, giỏi (vượt kế hoạch đề ra); tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm dần hằng năm, riêng 6 tháng đầu năm 2022 là dưới 0,02%.

PV: Trong phong trào đoàn, tuổi trẻ Quân đoàn 3 đã giành được những thành tích gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thanh Phong: Hoạt động phong trào của tuổi trẻ Quân đoàn 3 hướng đến hai mục tiêu chính. Một là, xung kích thực hiện việc khó, việc mới, việc quan trọng, có ý nghĩa đối với nhiệm vụ của đơn vị và đời sống xã hội. Hai là, xung kích đổi mới, sáng tạo, làm chủ vũ khí, trang bị, đặc biệt là vũ khí, trang bị mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Các phong trào: “Thanh niên quân đoàn rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Thanh niên quân đoàn với văn hóa giao thông”; “Thanh niên quân đoàn xung kích học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ quân đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”; mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”; chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”... đã lan tỏa rộng khắp, thu hút mọi cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia.

5 năm qua, tuổi trẻ quân đoàn tiết kiệm được hơn 1,3 tỷ đồng để xây dựng 19 “Ngôi nhà 100 đồng”; ĐVTN là hạ sĩ quan, binh sĩ tiết kiệm được hơn 38,6 tỷ đồng tiền phụ cấp. Nhận giúp đỡ thường xuyên 1.177 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng gần 2.000 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người dân với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ đoàn, ĐVTN giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, nạo vét gần 70km kênh mương; khai hoang 40,6ha đất canh tác, làm mới và sửa chữa gần 300km đường liên thôn; sửa 280 ngôi nhà; di dời, làm mới 335 chuồng gia súc; củng cố, tu sửa 242 trường học...

Hoạt động cổ động thao trường của đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 3.

Tuổi trẻ quân đoàn có 485 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị, được trao giải ở các cấp, trong đó 3 giải nhì, 8 giải ba, 12 giải khuyến khích Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Các sáng kiến: “Thiết bị điều khiển đèn học đêm”; “Giá hiệu chỉnh kính ngắm SPG9”; “Thiết bị kiểm tra nòng súng và bàn tháo lắp đa năng dùng cho súng tiểu liên AK”... đang được ứng dụng rộng rãi, đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

PV: Giai đoạn 2022-2027, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Quân đoàn 3 hướng vào nội dung nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thanh Phong: Thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, công tác đoàn và phong trào thanh niên sẽ tập trung vào hai khâu đột phá: Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, ĐVTN.

Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào "Thanh niên quân đoàn rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất) và “5 yêu cầu” trong giáo dục chính trị: Chủ động-toàn diện-thường xuyên-kiên trì-thiết thực, hiệu quả. Xung kích thực hiện “Tuần, tháng điều lệnh”; “Tuần, tháng hành động kiểu mẫu”; mô hình “1+1” và “Đôi bạn cùng tiến”; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh với mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” (chủ động thực hiện tốt công tác quản lý ĐVTN; chủ động xây dựng và thực hiện chế độ công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, cơ quan chính trị, phối hợp với các tổ chức liên quan), góp phần xây dựng quân đoàn tinh, gọn, mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ANH SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tuoi-tre-quan-doan-3-xung-kich-thuc-hien-viec-kho-viec-moi-700089