Tuổi trẻ Quận đoàn Ba Đình: 'Tri ân bằng cả tấm lòng'

Trong những ngày tháng 7, tuổi trẻ quận Ba Đình thiết thực tổ chức nhiều hoạt động, việc làm tri ân hướng về ngày lễ 27/7.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 là dịp để thế hệ trẻ quận Ba Đình bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình thương binh liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để vừa xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước vừa tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, và cũng thông qua các hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Tuổi trẻ quận Ba Đình tổ chức dâng hoa, thắp nến tri ân tại nghĩa trang TP Hà Nội.

Trong những ngày của tháng 7 năm nay, cùng với tuổi trẻ cả nước, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ quận Ba Đình đã trở thành hoạt động thường xuyên, với từng hành động cụ thể; màu áo xanh tình nguyện đã tỏa khắp các nẻo đường, tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm đẹp các nhà tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn quận; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh và gia đình có chiến sỹ hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, ca ngợi các anh hùng liệt sỹ.

Cán bộ Quận đoàn Ba Đình tặng quà, thăm hỏi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tiểu - PhườngLiễu Giai, quận Ba Đình

Hành trình về nguồn về nguồn được Quận Đoàn Ba Đình tổ chức nhằm giúp thế hệ trẻ tìm lại theo dấu chân những người anh hùng, hành trình đến với bảo tàng,các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên;

Đồng thời, tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ; gặp mặt tặng quà các đoàn viên thanh niên tiêu biểu vượt khó là con em thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; Vận động nguồn lực trong đoàn viên thanh niên đóng góp xây dựng và tu sửa 01 nhà tình nghĩa trên địa bàn quận, các hoạt động “Thắp nến tri ân”, “Tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 đã được Đoàn Thanh niên từ quận tới cơ sở duy trì tạo được ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt độngtrên đã góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống cao đẹp của quá khứ, để hướng tới tương lai tươi sáng.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà mẹ VNAH Trần Thị Khiếu - Phường Trúc Bạch, quận Ba Đình của các bạn thanh niên quận Ba Đình

Thế hệ trẻ quận Ba Đình hôm nay, mãi mãi ghi nhớ công ơn, sự hy sinh cao cả của các anh, các chị, và các mẹ, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc của đời mình cho sự trường tồn của dân tộc, cho hạnh phúc của toàn dân, cho tương lai của đất nước.ăm

Những tấm gương anh hùng, liệt sỹ luôn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi đoàn viên, thanh niên, nhắc nhở thế hệ trẻ phải biết sống, cống hiến và phải biến quyết tâm thành hành động như các thế hệ đi trước.

Tuổi trẻ quận cùng với lãnh đạo quận Ba Đình tặng quà, thăm hỏi mẹ VNAH Doãn Ngọc Trâm, mẹ liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn sâu xa vô hạn, tuổi trẻ quận Ba Đình hôm nay xin hứa sẽ phát huy sức mạnh tinh thần và trí tuệ của tuổi thanh xuân, tiếp nối truyền thống vẻ vang, ra sức khắc phục những hạn chế, nguyện một lòng đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần; xây dựng lý tưởng cao đẹp, sống có văn hóa, có tình có nghĩa, có trước có sau, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài, chung sức, chung lòng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội giàu đẹp và văn minh, để đền đáp lại sự hy sinh vô cùng to lớn của thế hệ cha anh đi trước và xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh.

Nguyễn Quân - Thanh Bình

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tuoi-tre-quan-doan-ba-dinh-tri-an-bang-ca-tam-long-d74181.html