Tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn'

Sáng 15/9, Quận đoàn Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức ra quân vệ sinh môi trường khu vực hồ Thiền Quang. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ quận hưởng ứng Chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn'.

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia hưởng ứng hơn của 130 quốc gia trên thế giới.

Chủ đề Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. Bảo vệ môi trường nông thôn cũng là biện pháp hữu hiệu, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các vùng đô thị, khu công nghiệp tập trung.

Hưởng ứng chiến dịch này, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đến từ 20 phường của quận Hai Bà Trưng đã thu gom rác thải tại khu vực hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); đồng thời tuyên truyền đến người dân để cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Đoàn Trà My, đoàn viên phường Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Chỉ cần mỗi người có ý thức không xả rác bừa bãi, giữ vệ sinh chung… môi trường sẽ luôn sạch đẹp. vì thế, thời gian qua, tuổi trẻ toàn quận đã thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy, Chủ nhật. Chúng mình tin tưởng với những việc làm thiết thực sẽ góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng nói riêng, Thủ đô nói chung sáng – xanh - sạch đẹp”.

Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" của đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng còn có ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tuoi-tre-quan-hai-ba-trung-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-d2055278.html