Tuổi trẻ Quân khu 2 phát động 126 phong trào, đợt thi đua

Trong 2 ngày 15 và 16/8, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 2 lần thứ IX, giai đoạn 2022-2027. Đại hội đã bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân khu 2, Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại đại hội

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân khu 2, Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại đại hội

Theo Cục Chính trị Quân khu 2, giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu được triển khai toàn diện, đồng bộ; đội ngũ cán bộ, ĐVTN trưởng thành về mọi mặt, có mục tiêu lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, xung kích, đột phá thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng.

100% tổ chức Đoàn các cấp đã cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; phát động 126 phong trào, đợt thi đua xung kích, đột kích của tổ chức Đoàn thực hiện thắng lợi khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tuổi trẻ Quân khu đã và đang triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, như: Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi; Tuần huấn luyện kiểu mẫu, Ngày học, giờ học thanh niên, Trận địa quyết thắng, Ca gác, ca trực kiểu mẫu…

Những kết quả đã kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, ĐVTN chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, tự giác học tập nắm vững lý luận, nguyên tắc; nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế; thuần thục các phương án chiến đấu; hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện; kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 82% trở lên đạt khá, giỏi.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong thực hiện phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, 5 năm qua, đã có 1.842 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, ĐVTN tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo các cấp; cấp Quân khu có 85 giải Nhất, 156 giải Nhì, 371 giải Ba; gửi 59 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, giành 1 giải Nhì, 5 giải Ba, 13 giải Khuyến khích.

Chương trình phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương được duy trì nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu đã tham gia làm mới 42,5km đường bê tông và tu sửa 91km đường liên thôn, bản; khơi thông 110km kênh mương nội đồng; vận động quyên góp được 6.420 bộ quần áo ấm ủng hộ đồng bào vùng cao.

Tham gia thực hiện tốt Chương trình 12 quân dân y kết hợp, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 19.850 lượt người dân với tổng trị giá trên 850 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được hơn 5.150 đơn vị máu.

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội xác định 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; tiên phong, sáng tạo trong áp dụng chuyển đổi số; Đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông.

Các đại biểu tham gia đại hội

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-quan-khu-2-phat-dong-126-phong-trao-dot-thi-dua-post1462191.tpo