Tuổi trẻ Quảng Ngãi xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, hàng nghìn đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đã xung kích từ đồng bằng đến miền núi, góp một phần sức mình giúp đỡ, hỗ trợ đời sống người dân trên địa bàn.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai với nhiều công trình thiết thực, phần việc ý nghĩa… hướng về cộng đồng, nhất là ở vùng khó khăn thuộc nông thôn và miền núi.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất cách đây 4 năm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, một mình chị Nguyễn Thị Thủy (trú thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh) bươn chải nuôi 3 con nhỏ ăn học. Mẹ con chị phải ở trong ngôi nhà cấp 4, cứ đến mùa mưa nhà lại bị dột, nhưng không có điều kiện sửa sang lại.

Đoàn viên thanh niên huyện Sơn Tịnh sơn, sửa nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy.

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên xã Tịnh Hiệp đã giúp đỡ chị sửa nhà, quét vôi. “Có các bạn thanh niên đến hỗ trợ sửa chữa nhà, mẹ con tôi rất vui. Từ nay, mẹ con tôi không còn lo lắng nhà bị dột nước mỗi khi trời mưa nữa”, chị Thủy xúc động nói.

Tại điểm Trường Mầm non Hòa Mỹ (thôn Xuân Mỹ) và điểm Trường Mầm non Vĩnh Tuy (thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp). Huyện Đoàn Sơn Tịnh ra quân thực hiện công trình “Trường đẹp cho em”. Hàng trăm đoàn viên chia nhau đảm nhận các phần việc vẽ tranh trên các bức tường trong phòng học, trong khuôn viên khu vui chơi của trường, tạo không gian xanh, sạch, đẹp.

Huyện đoàn Sơn Tịnh ra quân thực hiện công trình “Trường đẹp cho em”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm – Bí thư Huyện Đoàn Sơn Tịnh cho biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, Huyện Đoàn đã triển khai mô hình chợ dân sinh “chống rác thải nhựa”, tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn giao thông, ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, hỗ trợ người dân cài đặt ví điện tử VneID, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới…

Những ngày đầu tháng 3, Thị Đoàn Đức Phổ khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Ngày Chủ nhật xanh”; triển khai công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Vì đàn em thân yêu”; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; ra quân ngày cao điểm văn minh đô thị; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên là học sinh; phát động, hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Hướng về miền núi

Tại các huyện miền núi, nhiều hoạt động như sửa chữa nhà cho người nghèo, làm đường bê tông… cũng đang được đồng loạt triển khai.

Thị Đoàn Đức Phổ triển khai công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc”.

Chị Đinh Thị Háy (trú thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây) thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất sớm, mỗi ngày chị phải đi làm rẫy thuê để có tiền nuôi con nhỏ. Hai mẹ con chị Háy ở trong ngôi nhà tạm bợ. Tỉnh Đoàn đã huy động kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng, giúp chị Háy có điều kiện làm lại nhà mới kiên cố hơn.

“Vậy là mong ước bấy lâu của mẹ con tôi đã thành hiện thực. Tôi cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, các đơn vị tài trợ rất nhiều. Mẹ con tôi sẽ không còn lo lắng mỗi khi có mưa bão nữa”, chị Háy bộc bạch.

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Đinh Văn Hậu (trú xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây).

Tỉnh Đoàn cũng hỗ trợ 50 triệu đồng khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Đinh Văn Hậu (trú thôn Đăk Panh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây), một trong những đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở ổn định.

Trao đổi với PV, anh Cao Lê Tùng Nghĩa– Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết, xuyên suốt Tháng Thanh niên năm 2024, đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi sẽ có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là ở vùng khó khăn thuộc nông thôn và miền núi.

Tại huyện Sơn Tây, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nhà nhân ái; khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân; xây dựng sân thể thao cộng đồng và tuyến đường bê tông nông thôn ở xã Sơn Bua..., góp phần hỗ trợ các xã vùng cao khó khăn của huyện Sơn Tây thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

"Áo xanh" tham gia thi công sân chơi thể dục thể thao cho người dân và xây dựng đường bê tông ở xã Sơn Bua.

“Trong Tháng Thanh niên năm 2024, đoàn viên thanh niên Quảng Ngãi sẽ triển khai hàng loạt công trình, phần việc thiết thực. Đó là tham gia xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông nông thôn, xây cầu tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”. Đồng thời, triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh như: Vườn ươm thanh niên, đổi rác lấy cây, vườn cây sinh kế…”, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi chia sẻ.

Cũng trong tháng này, Tỉnh Đoàn sẽ thành lập và đưa các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, bỏ thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân huyện miền núi Sơn Tây.

Ngoài ra, tuổi trẻ Quảng Ngãi còn tham gia xây dựng đô thị văn minh, trong đó tập trung xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các “điểm đen” ô nhiễm môi trường, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; tiếp tục triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”...

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-quang-ngai-xung-kich-tinh-nguyen-vi-cong-dong-post1620225.tpo